Qatar cắt hợp đồng với HLV Sanchez sau thất bại tại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/12/2022 10:43 GMT+7

Nước chủ nhà World Cup 2022 , Qatar đã thông báo cắt hợp đồng với HLV Felix Sanchez sau thành tích ảm đạm tại giải này.

Liên đoàn Bóng đá Qatar (QFA) cho biết đã quyết định không gia hạn hợp đồng của HLV Felix Sanchez. “Chúng tôi rất biết ơn vì sự phục vụ của ông ấy và chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai", QFA tuyên bố vào ngày 30.12.

Qatar sa thải HLV Sanchez sau thất bại tại World Cup 2022

AFP

Thỏa thuận mới nhất của nhà cầm quân 47 tuổi người Tây Ban Nha với Qatar kết thúc vào ngày 31.12. Dẫu vậy, tương lai của HLV Sanchez bị nghi ngờ sau khi tuyển nước này không thể lọt vào vòng 16 đội dù chủ nhà Qatar đã chi hàng chục tỉ USD để chuẩn bị cho World Cup 2022 và tập huấn ở châu Âu trong nhiều tháng trước giải.

QFA sau đó ca ngợi công việc của cựu HLV của đội trẻ Barcelona, người đã ở Qatar từ năm 2006. "Chúng ta đã có những năm tuyệt vời bên nhau, với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, sẽ sống mãi trong lịch sử bóng đá Qatar. Cảm ơn vì tất cả, ông Sanchez!", QFA cho biết trên tài khoản Twitter.

Tuyển Qatar trở thành chủ nhà World Cup đầu tiên bị loại sau 2 trận vòng bảng

AFP

Sanchez trở thành HLV tuyển Qatar vào năm 2017 và dẫn dắt họ giành chức vô địch Asian Cup 2 năm sau đó. Đội chủ nhà không cho thấy sự cải thiện sau khởi đầu tệ ở trận khai mạc World Cup năm nay với trận thua Ecuador.

Tuyển Qatar đã trở thành đội thứ 2 sau Nam Phi từ năm 2010 là chủ nhà bị loại ở vòng bảng World Cup. Họ tiếp tục thua Senegal và Hà Lan ở 2 lượt còn lại bảng A.

3 trận thua của tuyển Qatar đã nhận sự chỉ trích trên mạng xã hội, trong đó hậu vệ Abdelkarim Hassan đã bị đuổi khỏi CLB Al Sadd vì phản ứng của mình với CĐV về màn trình diễn tệ của đội chủ nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.