Qatar bắt giữ vụ hàng giả World Cup 2022 đầu tiên

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/05/2022 12:37 GMT+7

Các nhà chức trách Qatar hôm 10.5 cho biết đã bắt giữ 5 người vì tiếp thị các sản phẩm giả mạo của World Cup 2022, khi những người lao động nhập cư đổ xô đến để xem chiếc cúp của giải đấu.

5 người đã bị cảnh sát tội phạm mạng của Qatar bắt giữ vì "quảng cáo bán quần áo mang biểu tượng FIFA World Cup Qatar 2022 mà không được FIFA chấp thuận", Bộ Nội vụ Qatar cho biết trong một tuyên bố.

Một CĐV chụp ảnh tự sướng với chiếc cúp World Cup 2022

AFP

Các nhà chức trách hồi tháng 12 năm ngoái đã đột kích một nhà máy sản xuất nước hoa được đóng trong các chai mang nhãn hiệu World Cup 2022, nhưng không bắt giữ bất kỳ ai vì nước hoa không phải mặt hàng chính thức của sự kiện. Do đó, vụ bắt giữ được tuyên bố hôm 10.5 là lần đầu tiên được công bố liên quan đến hành vi làm hàng giả World Cup 2022 ở Qatar.

Theo tuyên bố trên, cơ quan chức năng bắt quả tang một tài khoản mạng xã hội rao bán áo phông và mũ có biểu tượng World Cup 2022, cảnh sát sau đó đã thu giữ các vật dụng. Các nghi phạm giấu tên "đã thú nhận các cáo buộc chống lại họ trước những bằng chứng được đưa ra" và họ sẽ bị chuyển đến các công tố viên.

FIFA đã gửi một "lời nhắc nhở” trong tin nhắn văn bản điện thoại tới chủ nhà Qatar để ngăn cản việc sử dụng bất hợp pháp biểu tượng của giải đấu và World Cup 2022.

Cảnh sát bắt giữ một số hàng nhái của World Cup 2022 tại Qatar

AFP

Hàng hóa được chấp thuận đã được bày bán trong các cửa hàng, nhưng hàng nhái rẻ tiền có sẵn ở các chợ đường phố và trên mạng. Hàng nghìn lao động nhập cư - nhiều người được thuê để xây dựng sân vận động và cơ sở hạ tầng liên quan - trong khi đó một lần nữa lại xuất hiện trong ngày cuối cùng của chuyến du lịch kéo dài 5 ngày để xem chiếc cúp vô địch World Cup 2022 được trưng bày tại nước chủ nhà.

Nhưng nhiều người đã ra về trước khi họ có thể chụp ảnh tự sướng với chiếc cúp nặng 6 kg vàng được cất trong tủ kính gia cố. Elizabeth Ochieng, một nhân viên văn phòng người Kenya, thất vọng cho biết cô đã xếp hàng 3 tiếng đồng hồ ở Doha hôm 9.5 nhưng không thể đến gần chiếc cúp.

Chiếc cúp World Cup 2022 dự kiến ​​sẽ xuất hiện tại UAE vào ngày 13.5 và Bahrain vào tuần tới khi họ bắt đầu chuyến du đấu vòng quanh thế giới qua hơn 50 quốc gia trước khi giải đấu khai mạc vào ngày 21.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.