Q.1 quản lý khu trung tâm TP.HCM như thế nào?

06/07/2023 19:41 GMT+7

UBND Q.1 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 'Đề án quản lý khu trung tâm TP.HCM', 'Đề án quản lý kinh tế đêm trên địa bàn Q.1' trình UBND TP.HCM để sớm triển khai thực hiện.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Viết Thắng, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị UBND Q.1 thông tin tại buổi họp báo định kỳ kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, chiều 6.7.

Theo ông Thắng, hiện nay khu vực tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và công viên bến Bạch Đằng do Trung tâm hạ tầng thuộc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý.

UBND Q.1 và UBND P.Bến Nghé là đơn vị phối hợp để xử lý tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực xung quanh tuyến phố và công viên.

Quản lý khu trung tâm địa bàn Q.1 như thế nào? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Viết Thắng tại họp báo

THÀNH NHÂN

Q.1 là quận trung tâm TP.HCM có nhiều tuyến phố đi bộ, công viên cảnh quan đẹp, nhiều trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm phục vụ khách du lịch, với nhiều hoạt động lễ hội tập trung đông người.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng của phường, quận với thành phố chặt chẽ, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác giữ gìn đồ đạc, tư trang.

Trong công tác tuần tra, Q.1 đã phát hiện và xử lý các trường hợp taxi, xích lô, ăn xin, hàng rong chèo kéo, đeo bám, làm phiền du khách tại tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, các đường Lê Lợi, Lê Lai, Lê Thánh Tôn... và xung quanh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Trung tâm thương mại Diamond, Hội trường Dinh Thống Nhất, chợ Bến Thành, khách sạn New World…

Hàng rong chặt chém ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: ‘Không dám cãi vì sợ ăn đập’

Q.1 quản lý khu trung tâm TP.HCM như thế nào? - Ảnh 2.

Hàng rong phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh chụp ngày 27.3.2023

TRẦN DUY KHÁNH

6 tháng đầu năm 2023, Đội trật tự đô thị Q.1 đã kiểm tra và lập biên bản 984 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đô thị, môi trường; đề xuất xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng; tạm giữ 13.600 vật dụng, phương tiện các loại...

Ở khu vực trung tâm TP.HCM, riêng trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực công viên bến Bạch Đằng, UBND P.Bến Nghé đã xử lý vi phạm hành chính đối với 271 trường hợp buôn bán hàng rong, đỗ xe trái phép với tổng số tiền phạt hơn 300 triệu đồng; xử lý 212 xe máy vắng chủ, kéo di dời 25 xe ô tô đỗ trái phép và tạm giữ gần 6.000 tang vật dùng để bán hàng rong các loại.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Q.1 sẽ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường gắn với phục hồi kinh tế, phát triển du lịch như: tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện "Đề án quản lý khu trung tâm", "Đề án quản lý kinh tế đêm trên địa bàn Q.1" trình UBND TP.HCM để sớm triển khai thực hiện...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.