Q.1 xin chủ trương mở rộng 2 trường tiểu học

19/06/2022 06:09 GMT+7

Ngày 18.6, UBND Q.1 (TP.HCM) đã có báo cáo tổng hợp hàng loạt kiến nghị liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý đô thị, giáo dục , dự án.

Đối với lĩnh vực giáo dục, Q.1 đề xuất sử dụng một số khu đất thực hiện dự án cải tạo, mở rộng Trường tăiểu học Đinh Tiên Hoàng (P.Đa Kao) và Trường tiểu học Nguyễn Huệ (P.Bến Thành).

Cụ thể, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng hiện chỉ đủ khả năng tiếp nhận 70% số trẻ vào học lớp 1 thuộc khu vực P.Đa Kao, số trẻ còn lại phải học 3 trường tiểu học thuộc P.Tân Định với quy mô nhỏ, di chuyển trái tuyến, cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật thiếu, không thuận lợi cho phụ huynh, học sinh. Để mở rộng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, UBND Q.1 dự kiến xin hoán chuyển trụ sở Đội Quản lý trật tự đô thị và Thanh tra xây dựng quận tại địa chỉ 2E Nguyễn Thành Ý ngay kế bên trường về địa chỉ 57 - 59 Đề Thám, P.Cô Giang. Phần diện tích trụ sở rộng 660 m2 sẽ bố trí làm 1 điểm trường của Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Do đó UBND Q.1 kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép hoán chuyển trụ sở Đội Quản lý trật tự đô thị và Thanh tra xây dựng quận để mở rộng trường học, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Đối với Trường tqiểu học Nguyễn Huệ rộng gần 2.300 m2 với hơn 1.000 học sinh, hiện chỉ đáp ứng được 1/3 diện tích tiêu chuẩn cho mỗi học sinh (2,1 m2/học sinh soq với quy định là 6 m²/học sinh). Dự án xây dựng mới trường học này trên nền đất hiện hữu theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (khu 930 ha) thì hệ số sử dụng đất chỉ được 3,0; thiết kế theo quy hoạch và tiêu chuẩn dự kiến sẽ giảm từ 45 phòng học xuống còn 35 phòng học. Khi đó, diện tích trường hẹp, không đủ sân chơi cho học sinh. Do vậy, UBND Q.1 đề xuất lãnh đạo TP.HCM chấp thuận chủ trương sử dụng khu đất số 41 Nguyễn Văn Tráng trước đây là thủy đài, hiện đã tháo dỡ và di dời dân để mở rộng Trường tiểu học Nguyễn Huệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.