“PSG Việt Nam” - Topenland Bình Định chưa thể tối ưu 100% sức mạnh đội hình toàn sao

10/07/2022 11:37 GMT+7

Dù chiêu mộ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng của bóng đá quốc nội lẫn những ngoại binh chất lượng, nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận Topenland Bình Định vẫn chưa thể tối ưu 100% sự gắn kết cũng như sức mạnh của đội bóng.

Từ những nội binh nổi tiếng với Hà Đức Chinh, Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân đến ngôi sao tấn công nước ngoài chất lượng như Hendrio, Rafaelson hay Jermie Lynch, ... Topenland Bình Định vẫn tỏ ra khó khăn khi tiếp cận khung thành CLB Sài Gòn.

Ngoại trừ bàn thắng mở tỷ số gây tranh cãi của Xuân Nam ngay ở phút thứ 9, các phương án triển khai tấn công của đội bóng do HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt, như ban bật phối hợp ngắn, tạt cánh đánh đầu hay sút xa đều bị đội chủ nhà Sài Gòn không khó hoá giải.

Ở lượt trận vòng 6 V.League, Topenland Bình Định có chuyến làm khách gặp CLB Sài Gòn trên sân Thống Nhất. Dù phải hành quân vào đất Sài thành nhưng trước đối thủ là một Sài Gòn đang xếp chót bảng xếp hạng, HLV Nguyễn Đức Thắng và các cầu thủ được kỳ vọng sẽ có một chiến thắng dễ dàng, như cách họ từng đánh bại Sông Lam Nghệ An hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở các vòng đấu trước, và cũng trên sân khách.

Tuy nhiên thực tế diễn biến trên sân lại cho thấy sự bế tắc của đội bóng đất võ. Cộng với việc thời tiết đổ mưa khiến chất lượng chuyên môn của trận đấu phần nào bị ảnh hưởng. Dù HLV Nguyễn Đức Thắng liên tục ra sát đường biên để điều chỉnh chiến thuật, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để giúp đội bóng mang 3 điểm về sân Quy Nhơn.

Thực tế, các thống kê chuyên môn ở trận đấu này đều nghiêng về chủ nhà Sài Gòn, khi đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương kiểm soát bóng 55%, tung 6 cú dứt điểm với một nửa trong số đó đi trúng đích, có 72 tình huống lên bóng tấn công và tạo ra 44 pha tấn công nguy hiểm.

Trong khi đó, Topenland Bình Định chỉ 45%, tung 3 cú sút với chỉ 1 lần trúng đích. Có 64 tình huống lên bóng tấn công và tạo ra 31 pha tấn công nguy hiểm. Tất cả chỉ số trên đều kém hơn CLB Sài Gòn.

Với nhiều bất lợi mà HLV Nguyễn Đức Thắng vừa chia sẻ, đội khách Topenland Bình Định đành chấp nhận tỷ số hoà 1-1 trước CLB Sài Gòn. Người ghi bàn gỡ hoà bên phía đội chủ nhà là tiền đạo Gustavo Santos ở phút 40 bằng siêu phẩm tung người vô lê đẳng cấp.

Ở vòng 7 V.League 2022, Topenland Bình Định được trở về sân nhà Quy Nhơn để tiếp đón đội bóng đang xếp áp chót bảng xếp hạng là Nam Định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.