PSG chuẩn bị chia tay Pochettino, đón HLV mới vì tham vọng UEFA Champions League

16/06/2022 21:07 GMT+7

Chỉ sau 1 tháng giúp CLB Paris Saint-Germain vô địch giải đấu quốc nội, HLV Mauricio Pochettino đang đứng trước nguy cơ sẽ bị sa thải.

Mang nhiều kỳ vọng kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Công viên các hoàng tử từ người tiền nhiệm Thomas Tuchel, thế nhưng, chỉ sau 1 tháng giúp CLB Paris Saint-Germain vô địch giải quốc nội, HLV Mauricio Pochettino đang đứng trước nguy cơ sẽ bị sa thải. Đây có thể được xem là một quyết định khá bất ngờ nhưng khi nhìn vào những tham vọng của các ông chủ của PSG, điều này với họ không có gì lạ.

Trước khi Pochettino bắt đầu công việc tại Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel và Unai Emery chính là hai HLV hiểu rõ hoàn cảnh của HLV người Argentina hơn ai hết. Với Thomas Tuchel, ông đã phải sống những ngày tháng ở Paris trong sự kỳ vọng rất lớn từ các ông chủ Qatar nhưng thiếu đi sự ủng hộ từ các cầu thủ. Những ngày tháng tại vị ở đây, Tuchel được cho là đã không thể dung hòa được những cái tôi của những siêu sao như Neymar hay Mbappe. Và dù cho ông đã đưa PSG vào đến trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2019-2020 và tiếp tục thống trị giải quốc nội nhưng những điều đó là không đủ để Tuchel nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo đội bóng. Về phần Unai Emery, trong hai năm gắn bó với đội chủ sân Công viên các hoàng tử, nhà cầm quân 49 tuổi đã không một lần đưa PSG lọt sâu tại UEFA Champions League dù trong tay ông sở hữu rất nhiều những ngôi sao. Và dù bản thân đạt tỷ lệ chiến thắng tại PSG lên đến con số hơn 80% nhưng sau thất bại đau đớn trước Barcelona ở vòng tứ kết UEFA Champions League khi đã dẫn trước 4-1 ở trận lượt đi đã không được ban lãnh đạo PSG chấp nhận.

Giờ đây, Pochettino đã rơi vào hoàn cảnh tương tự với hai người đồng nghiệp của mình trước đó. Dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra nhưng trang ESPN của Tây Ban Nha và The Sun của nước Anh đã đưa tin về điều này. Tính đến tháng 6.2022, vị HLV 50 tuổi chỉ mới nắm quyền ở PSG được 18 tháng. Sau 84 lần dẫn dắt đội bóng thủ đô nước Pháp, HLV người Argentina có được 55 trận thắng, 15 trận hòa và để thua 14 trận, đạt tỷ lệ chiến thắng 65,48%. Pochettino đã giúp PSG vô địch Ligue 1 ở mùa giải năm nay nhưng việc để tuột mất chức vô địch quốc nội ở mùa giải 2020-2021 vào tay CLB Lille và liên tục bị loại sớm ở đấu trường Champions League, nơi mà các ông chủ Qatar đặt tham vọng vô địch chính là những nguyên nhân chính. Đỉnh điểm của sự phẫn nộ này là việc Paris Saint-Germain đã thất bại trước Real Madrid ở vòng knock-out UEFA Champions League mùa giải 2021-2022. Paris Saint-Germain đã có chiến thắng với tỷ số 1-0 ở lượt đi và thậm chí đã có bàn mở tỷ số ở trận lượt về nhưng sau cùng đoàn quân của HLV Pochettino đã nhận thất bại với tỷ số 2-3. Thất bại đó được xem là giọt nước tràn ly, đẩy Pochettino rời Paris.

Hiện nhiều nguồn tin uy tín đã cho rằng huấn luyện viên trưởng của CLB NiceChristophe Galtier là người được lựa chọn để thay thế cựu HLV của Tottenham. Christophe Galtier chính là người đã dẫn dắt CLB Lille và giúp CLB này làm nên một trong những bất ngờ lớn nhất châu Âu mùa 2020-2021 khi phế truất ngai vàng Ligue 1 của đội bóng nhà giàu PSG. Ông được cho là có mối quan hệ mật thiết và nhận được sự tin tưởng rất lớn từ Luis Campos, người trước đó đã thay thế Leonardo để giữ chức vụ Giám đốc thể thao tại PSG. Thậm chí, nhiều thông tin cho rằng các cuộc đàm phán ban đầu với Galtier đã diễn ra tốt đẹp và HLV này sẵn sàng đối mặt với thử thách tại đội bóng mới.

Trước đó, PSG được cho là đã tiếp cận với cựu huấn luyện viên Real MadridZinedine Zidane nhưng huyền thoại người Pháp từng tuyên bố bản thân đang ưu tiên cho một công việc tại đội tuyển quốc gia hơn là việc tiếp quản chiếc ghế HLV ở một CLB. Chính vì thế, mọi đàm phán đã đi vào bế tắc.

PSG liên tục thất bại ở UEFA Champions League và sự thật Pochettino bị sa thải đang ngày một đến gần hơn. Có lẽ việc kỳ vọng HLV đến từ Nam Mỹ sẽ dung hòa được những siêu sao Messi, Neymar, Marquinhos hay Mbappe đã không thành sự thật. Giờ đây, đã đến lúc Mauricio Pochettino ra đi và chiếc ghế HLV tại Công viên các hoàng tử cần có một người đủ bản lĩnh và nhận được nhiều sự tin tưởng hơn để ngồi vào nó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.