Phường Thụy Khuê ra 'tối hậu thư' cho các nhà hàng nổi hồ Tây

16/02/2017 15:56 GMT+7

Trưa nay, 16.2, ông Vũ Bá Đông, Phó chủ tịch UBND phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội tuyên bố, sẽ di dời, tháo dỡ các nhà hàng nổi , du thuyền trên hồ Tây xong trước ngày 20.2.2017.

Trưa nay, tại UBND phường Thụy Khuê đã diễn ra buổi làm việc giữa lãnh đạo phường, các phòng ban liên quan và chủ các đơn vị doanh nghiệp có du thuyền, nhà hàng nổi trên hồ Tây (đoạn từ số 2 đến số 10 đường Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ).
Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Thụy Khuê lắng nghe tâm tư nguyện vọng của những đơn vị đang là chủ các du thuyền, nhà hàng nổi khu vực hồ Tây, đồng thời ra kết luận về việc di dời những du thuyền, nhà hàng nổi này.
“Tôi đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hoá, thể thao... trong phạm vi quản lý hồ Tây theo thông báo số 38 của UBND thành phố Hà Nội, trong đó có ghi rõ: xác định vị trí tập kết và tổ chức di chuyển các tàu, thuyền, phương tiện nổi về 1 vị trí tập kết; xây dựng kế hoạch tháo dỡ, di dời triệt để các phương tiện này khỏi hồ Tây, tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi... trên hồ Tây”, ông Vũ Bá Đông, Phó chủ tịch UBND phường Thụy Khuê nói.
“Thời gian thực hiện việc này, phải xong trước ngày 20.2.2017, quá thời hạn trên chúng tôi sẽ báo cáo về UBND quận Tây Hồ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Phó chủ tịch UBND phường Thụy Khuê cũng đề nghị, các đơn vị chủ các tàu thuyền, nhà hàng nổi kinh doanh trên hồ Tây sớm có văn bản báo cáo gửi đến UBND thành phố Hà Nội theo điều số 3 trong thông báo số 38 của UBND thành phố. Trong đó đã ghi rõ là báo cáo về quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại hồ Tây; nguồn gốc xuất xứ của tàu, thuyền, phương tiện nổi, hợp đồng lao động, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp khi phải chấm dứt hoạt động kinh doanh tại hồ Tây...
100% du thuyền, phương tiện nổi trên hồ Tây đều hết hạn giấy phép hoạt động
Cũng trong buổi làm việc trưa nay tại UBND phường Thụy Khuê, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó ban quản lý hồ Tây thông tin, đến thời điểm này, 100% các du thuyền, các phương tiện nổi trên hồ Tây đều hết hạn giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, trong đó nhiều phương tiện còn hết hạn đăng kiểm.
“Công ty TNHH Du thuyền hồ Tây, giấy phép tạm thời hoạt động bến thuỷ nội địa hết hạn từ tháng 10.2009, việc này có kết luận rõ ràng từ đoàn kiểm tra do đích thân đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội ký.
Ông Vũ Bá Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc trưa 16.2 Ảnh Thúy Hằng
Về phương tiện thủy, du thuyền 02 hết hạn đăng kiểm từ 26.11.2011. Công ty Potomac, giấy phép bến thuỷ nội địa cũng hết hạn, hết hạn đăng kiểm từ năm 2012. Các đơn vị cứ nói là chấp hành rất tốt, nhưng sự thật khi thanh tra ra thì như thế này”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó ban quản lý hồ Tây đưa ra các ví dụ.
Tại buổi làm việc hôm nay, nhiều đơn vị kinh doanh trên hồ Tây cho biết, mong muốn được bồi thường, hỗ trợ kinh phí khi tháo dỡ, di dời khỏi hồ Tây.
Trao đổi riêng với phóng viên Thanh Niên, ông Phương Năng Thắng, Giám đốc công ty TNHH Du thuyền hồ Tây, chi nhánh của Công ty cổ phần dịch vụ hồ Tây cho biết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định của thành phố, di chuyển nhà hàng nổi ra khỏi hồ Tây, tuy nhiên rất mong nhận được sự đền bù của cơ quan chức năng.
Cảnh nhếch nhác phía dưới các du thuyền hồ Tây Ảnh Thúy Hằng
Ngày 7.2.2017, UBND thành phố Hà Nội ra thông báo số 38/TB-UBND.
Trong đó nêu rõ yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao du lịch, vui chơi giải trí, nuôi trồng, khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý hồ Tây; xác định vị trí tập kết và tổ chức di chuyển các tàu, thuyền, phương tiện nổi về một vị trí tập kết; xây dựng kế hoạch tháo dỡ, di dời triệt để các phương tiện này khỏi hồ Tây; tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi trên hồ Tây (hoàn thành trong quý 1.2017).
Ngày 7.2, UBND phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ đã ban hành thông báo gửi các doanh nghiệp du thuyền, nhà hàng nổi trên hồ Tây, yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng trước 16 giờ ngày 9.2.
Tuy nhiên, những ngày qua, ghi nhận của chúng tôi cho thấy nhiều du thuyền vẫn hoạt động tấp nập, các tàu thuyền bỏ hoang vẫn không được di dời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.