Phương Tây lên tiếng về kết quả bầu cử Hồng Kông

22/12/2021 07:40 GMT+7

Tờ South China Morning Post đưa tin các nước trong nhóm G7 và Liên minh Châu Âu (EU) ngày 20.12 đã lên tiếng quan ngại về kết quả của cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hồng Kông (LegCo).

Đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam bỏ phiếu tại cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hồng Kông

reuters

Vài giờ trước đó, 5 nước thuộc Liên minh Tình báo Ngũ nhãn (Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand) đã có động thái tương tự, điển hình Washington trừng phạt 5 quan chức Trung Quốc tại Hồng Kông.

Đáp lại, phát ngôn viên của Văn phòng Ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông cho biết cuộc bầu cử phản ánh mong muốn duy trì ổn định xã hội của người dân Hồng Kông.

Cuộc bầu cử Hồng Kông kết thúc ngày 19.12 với kết quả sơ bộ cho thấy các ứng viên thân Bắc Kinh đang chiếm ưu thế trong việc giành toàn bộ 90 ghế trong LegCo. 30,2% cử tri đã đi bỏ phiếu, một tỷ lệ bỏ phiếu thấp kỷ lục từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.