Phương pháp mới giúp người đột quỵ cử động được tay bị liệt

19/05/2018 15:32 GMT+7

Các bác sĩ vật lý trị liệu của Trung tâm Y Wexner trực thuộc Đại học bang Ohio (Mỹ) đang thử nghiệm lâm sàng một phương pháp điều trị mới giúp người bệnh cử động lại được tay bị liệt sau khi bị đột quỵ.

Theo Fox News ngày 18.5, phương pháp này chủ yếu tập trung kích thích dây thần kinh 10 chi phối vận động và cảm giác. Dây thần kinh này truyền tín hiệu đến não.
Trong phương pháp thử nghiệm này, các bác sĩ trên đã kết nối một thiết bị với dây thần kinh này ở cổ thông qua một chất dẫn truyền thần kinh được cấy dưới da của ngực bệnh nhân. Thiết bị được kết nối này được sử dụng với mục đích tác động và kích hoạt vùng não điều khiển chức năng vận động.
Thiết bị được sử dụng cùng với phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chứng năng để xem liệu sự kết hợp này có giúp phục hồi những cử động của tay sau khi bị đột quỵ hiệu quả hơn không, theo Fox News.
Nhiều bệnh nhân đột quỵ, chẳng hạn như Ken Meeks bị đột quỵ sau một tai nạn xe nghiêm trọng làm cho tay và chân trái không hoạt động được, cho biết họ sẵn sàng thử phương pháp điều trị này vì có thể nó giúp họ cử động như trước kia được.
Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC), Mỹ có gần 800.000 người bị đột quỵ mỗi năm. Đột quỵ là một trong những nguyên nhân làm cho người bệnh phải chịu di chứng tàn tật suốt cuộc đời.
Tiến sĩ Marcie Bockbrader của Trung tâm Y Wexner nói với Fox News thiết bị này có thể rất hứa hẹn.
Trung tâm Y Wexner là một trong 13 viện ở Mỹ và 5 viện ở Vương quốc Anh đang thử nghiệm phương pháp điều trị này. Hiện tại, chúng vẫn đang tìm các bệnh nhân đột quỵ khác sẵn sàng tham gia thử nghiệm.
Phương pháp kích thích dây thần kinh 10 đã từng được sử dụng để điều trị chứng động kinh, suy nhược và các bệnh khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.