Phục hồi kiệt tác The Night Watch của danh họa Rembrandt

11/07/2019 08:13 GMT+7

Theo Reuters, kiệt tác The Night Watch của danh họa Hà Lan Rembrandt (1606 - 1669) đang được các chuyên gia phục hồi tại Bảo tàng Rijksmuseum, Amsterdam, Hà Lan.

Theo ông Taco Dibbits - Giám đốc bảo tàng, việc khôi phục bức tranh sẽ tiêu tốn khoảng 3,4 triệu USD trong vòng một năm.
The Night Watch được sáng tác vào khoảng năm 1642. Bức tranh này không chỉ nổi tiếng bởi kích thước và trọng lượng của nó (3,63 x 4,37 m, nặng 337 kg) mà còn ở cách mà danh họa này sử dụng bút pháp để miêu tả sự chuyển động giữa ánh sáng và bóng tối. Ban đầu, The Night Watch được biết đến như một tác phẩm có bối cảnh diễn ra vào ban đêm. Nhưng đến năm 1947, các chuyên gia lại vô tình phát hiện ra bối cảnh của kiệt tác này là ban ngày.
Hiện tại du khách có thể nhìn ngắm quá trình khôi phục từ phía sau bức tường kính trong khi các chuyên gia đang làm việc (ảnh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.