Phú Yên nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Đức Huy
Đức Huy
28/03/2024 17:26 GMT+7

Tỉnh Phú Yên đã nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và khắc phục những tồn tại, hạn chế để góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Thay đổi từ nhận thức của ngư dân

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, từ năm 2019 đến nay, tỉnh này không có tàu cá nào vi phạm khai thác thủy sản vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. Đây là những nỗ lực chống khai thác IUU của tỉnh, góp phần cùng ngành thủy sản cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.

Vì sao Phú Yên làm được việc này? Ngư dân Nguyễn Văn Hùng (ở P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa), chủ tàu cá PY 91009 TS, chia sẻ: "Tàu cá của tôi là thành viên của tổ đội sản xuất trên biển mang tên Hải Dương. Tổ đội này được thành lập từ năm 2018, đến nay đã có 11 thành viên tham gia. Sau nhiều lần được phổ biến, hướng dẫn các biện pháp khắc phục cảnh báo thẻ vàng, hầu hết ngư dân của tổ đội Hải Dương đều nhận thức được trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia khai thác hải sản trên biển".

Phú Yên nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp- Ảnh 1.

Đoàn công tác UBND tỉnh Phú Yên và Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 tiếp cận tàu cá của ngư dân Phú Yên để kiểm tra hoạt động khai thác hải sản trên biển

NGỌC CHUNG

Còn ngư dân Trần Như (cũng ở P.Phú Đông), chủ tàu cá PY 90007 TS, thuộc tổ đội sản xuất Hoàng Hải, bộc bạch: "Tất cả ngư dân của tổ đội khi ra khơi đều chấp hành đầy đủ các quy định về khai thác IUU cũng như luật Thủy sản. Những năm qua, khi ra khơi, các thành viên của tổ đội thường đi theo từng nhóm và thường xuyên giữ liên lạc. Khi phát hiện luồng cá thì cùng nhau khai thác, khi có tàu cá gặp nạn sẽ hỗ trợ cho nhau và thường xuyên nhắc nhở nhau không xâm phạm vùng biển nước ngoài, tham gia bảo vệ ngư trường, bảo vệ vùng biển của Tổ quốc".

Ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Yên, cho biết toàn tỉnh có khoảng 1.930 tàu cá, trong đó 658 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên chuyên khai thác vùng biển khơi. 

"Tất cả tàu cá trên địa bàn tỉnh đã được nhập đầy đủ trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Đến nay, số tàu cá từ 15 m trở lên ở Phú Yên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 654 tàu, 4 tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là do bị hư hỏng đang nằm bờ. Tỉnh Phú Yên đã thành lập 119 tổ đội sản xuất trên biển với 926 tàu cá và hơn 7.940 lao động thường xuyên tham gia khai thác trên biển", ông Minh nói.

Cả hệ thống cùng vào cuộc

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, năm 2023, đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền khoảng 310 buổi với hơn 8.640 lượt ngư dân tham dự; tổ chức cho khoảng 3.040 lượt thuyền trưởng ký cam kết không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; phát hơn 1.500 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc; tuyên truyền về khai thác thủy sản hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững; những điều chủ tàu cá và ngư dân hoạt động trên biển cần ghi nhớ và thực hiện.

Bên cạnh đó, các đồn biên phòng đã phân công 40 cán bộ, đảng viên phụ trách 9 địa bàn trọng điểm để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân của gần 140 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU. Đồng thời, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phát huy hiệu quả các mô hình tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn, bến bãi tự quản.

Phú Yên nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp- Ảnh 2.

Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên gặp gỡ ngư dân để tuyên truyền quy định của pháp luật về hoạt động khai thác hải sản trên biển

NGỌC CHUNG

Thiếu tá Vũ Xuân Hệ, Chính trị viên Đồn biên phòng Tuy Hòa, cho biết hiện trên địa bàn TP.Tuy Hòa có 326 tàu cá khai thác hải sản xa bờ. "Sau khi triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, đến nay, nhận thức của bà con ngư dân có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức ký cam kết với các thuyền trưởng không vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài và tạo mọi điều kiện hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Các hoạt động trên biển, ngư dân đều giữ liên lạc thường xuyên với đơn vị", thiếu tá Hệ nói.

Ông Nguyễn Tri Phương, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, thông tin thêm: "UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển thông qua hệ thống giám sát hành trình, kịp thời cảnh báo, lưu hành trình các tàu cá gần ranh giới, vượt ranh giới vùng biển Việt Nam để làm việc, xử lý nếu phát hiện cố tình vi phạm. Tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vì lợi ích riêng cố tình thực hiện hành vi trái phép ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế

Theo ông Nguyễn Tri Phương, Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân để chống khai thác IUU; đồng thời tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, tạo điều kiện để ngư dân bám biển sản xuất kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Chỉ đạo IUU tỉnh Phú Yên: Thời gian qua, công tác chống khai thác IUU ở Phú Yên triển khai rất quyết liệt, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng vào cuộc. Nhờ đó, từ năm 2019 đến nay, Phú Yên không có tàu cá vi phạm khai thác thủy sản vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không có tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. Các địa phương ở Phú Yên đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của người dân, kiên quyết ngăn chặn không để tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác IUU.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.