Phú Yên: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi bị chia cắt, sẵn sàng sơ tán dân

Đức Huy
Đức Huy
30/11/2021 10:48 GMT+7

Mưa lớn kéo dài đã làm nhiều tuyến giao thông ở Phú Yên bị ngập sâu trong nước, nhiều địa phương bị chia cắt và các nhà máy thủy điện xả lũ nên mực nước trên các sông đã lên báo động 3.

Mưa lớn làm nhiều tuyến giao thông bị ngập sâu, khiến nhiều địa phương bị chia cắt.

ĐỨC HUY

Nhiều hồ thủy điện xả lũ

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, từ 19 giờ ngày 29.11 đến 6 giờ sáng 30.11, thời tiết khu vực tỉnh Phú Yên có mưa từ nhỏ đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 7,8 - 153,6 mm. Trong đó, mưa lớn nhất tại xã Phú Mỡ, H.Đồng Xuân với lượng mưa 153,6 mm. Lượng mưa trong 3 ngày (từ ngày 27 - 30.11) phổ biến từ 122,2 mm - 425,4 mm, lớn nhất là tại xã Sông Hinh, H.Sông Hinh với 425,4 mm.

Hiện mực nước trên sông Ba tại trạm Củng Sơn dưới báo động 3 là 0,23 m; mực nước trên sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng dưới mức báo động 3 là 0,23 m; trên sông Bánh Lái tại Hòa Mỹ dưới báo động 2 là 0,54 m.

Mưa lớn khiến nước đổ về các hồ chứa của các nhà máy thủy điện lớn, nên hồ chứa nước của nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ và chạy máy khoảng 4.000 m3/giây, nhà máy Thủy điện Sông Hinh xả lũ và chạy máy 1.554 m3/giây, nhà máy Thủy điện Krông Năng xả lũ với lưu lượng 1.456 m3/giây. Riêng nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 lưu lượng nước chảy qua tràn là 518,36 m3/ giây và lưu lượng nước chạy máy là 21,25 m3/giây.

Các hồ thủy lợi như hồ Đồng Tròn đã xả tràn với lưu lượng 81,7 m3/giây, hồ Phú Xuân xả tràn với lưu lượng 66,8 m3/giây, hồ Suối Vực xả tràn với lưu lượng 14 m3/giây.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh này đã thống nhất cho Thủy điện Sông Hinh và Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với tổng lượng về hạ du có thể lên 9.000 m3/giây trong vài giờ đến. Tuy nhiên, thủy triều có thể đạt đỉnh vào khoảng 19 giờ ngày 3.11, nên tỉnh đã yêu cầu hai thủy điện xả lũ bảo đảm lượng nước về hạ du phù hợp lịch thủy triều nhằm giảm thiệt hại cho hạ du. Hiện tỉnh Phú Yên đã yêu cầu H.Sông Hinh sẵn sàng sơ tán dân.

Lũ dâng cao nên nhiều địa phương đã cấm phương tiện qua lại.

ĐỨC HUY

Trong khi đó, ông Phạm Trung Chánh, Phó chủ tịch UBND H.Đồng Xuân, cho biết huyện đã tổ chức cho người dân di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm ở những vùng trũng đến nơi an toàn. Hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập sâu, chia cắt. Cụ thể: đoạn đường ĐT642 qua cầu sắt La Hai đi qua sông Cô (sông Con), đoạn cầu Cây Sung, xã Xuân Sơn Bắc, đoạn từ ngã ba Phước Lộc, xã Xuân Quang 3 đi Trại giam Xuân Phước. Bên cạnh đó, đường ĐT641 đoạn từ La Hai (H.Đồng Xuân) đi H.Tuy An bị ngập; cầu Bến Trâu, xã Hòa Mỹ Đông, H.Tây Hòa cũng bị ngập chia cắt các thôn trong xã...

Một tàu cá bị sóng đánh chìm, 1 người chết

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 28.11, tại khu vực biển gành Dứa, thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, H.Tuy An, tàu cá PY 83518 TS với 5 lao động làm nghề lưới rê, do ông Lê Nhẫn (71 tuổi, làm chủ phương tiện) và ông Lê Ngọc (51 tuổi, làm thuyền trưởng), trên đường đi đánh bắt hải sản về, đến địa điểm trên thì bị sóng lớn đánh chìm tàu. Hậu quả ông Lê Ngọc bị thương nặng và đã chết trên đường đi cấp cứu, 4 thuyền viên còn lại đã được đưa vào bờ an toàn, tài sản thiệt hại ước khoảng 350 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.