Phú Yên đề nghị thủy điện Sông Ba Hạ sớm số hóa bản đồ ngập lụt

Đức Huy
Đức Huy
07/12/2021 18:36 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đề nghị Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ phối hợp, hỗ trợ kinh phí cùng với các sở ngành của tỉnh Phú Yên sớm số hóa bản đồ ngập lụt trước năm 2022.

Chiều 7.12, tại buổi làm với lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2 (Đà Nẵng), ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết trong đợt ngập lụt vừa qua, Phú Yên đã phải sơ tán hơn 8.000 hộ dân đến nơi an toàn. Đây là nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương vì thời gian xả lũ gấp rút, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ vào chiều ngày 30.11

ĐỨC HUY

Để người dân sớm chủ động di dời tài sản và tìm nơi tránh lũ an toàn, cần phải sớm số hóa bản đồ ngập lụt. Để làm được việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ phối hợp, hỗ trợ kinh phí cùng với các sở ngành của tỉnh Phú Yên sớm số hóa bản đồ ngập lụt trước năm 2022.

“Làm sao đến mùa mưa lũ năm 2022, người dân ở vùng hạ du sông Ba phải có thông tin đầy đủ về xả lũ và mức độ ngập lụt để người dân chủ động di dời, sơ tán đến nơi an toàn”, ông Thế nói.

Tổng công ty Phát điện 2 hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên 1 tỉ đồng để khắc phục lũ lụt

ĐỨC HUY

Ông Trần Phú Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2, đã chia sẻ với người dân, chính quyền tỉnh Phú Yên về những thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Với tinh thần đó, tổng công ty đã thống nhất hỗ trợ 1 tỉ đồng để tỉnh Phú Yên giúp những người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Một hộ dân ở Phú Yên bị thiệt hại do lũ

ĐỨC HUY

Trong đợt mưa lũ từ 30.11 - 2.12, Phú Yên có 8 người chết, 41 căn nhà bị hư hỏng và 58.150 căn nhà bị ngập lụt; gần 792 ha lúa vụ mùa bị ngập nước, ngã đổ; 2.888 con gia súc chết do lũ cuốn trôi; 233.121 con gia cầm bị thiệt hại, cuốn trôi; hơn 132 ha nuôi trồng bị thiệt hại; 143.347,7 m kênh mương bị sụp đổ, hư hỏng; 66.769 m3 sạt lở, bồi lấp đất đá; nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh, huyện, xã bị hư hỏng, sạt lở bồi lấp, sụt lún… thiệt hại hơn 439 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.