Phú Yên: Công an vào cuộc điều tra vụ phá 2,7 ha rừng tự nhiên

Đức Huy
Đức Huy
02/09/2021 16:30 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Công an tỉnh, Sở NN-PTNT tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên làm rõ việc người dân phá rừng trồng sắn và trồng keo.

Sáng 2.9, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cùng lãnh đạo công an tỉnh, sở NN-PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, UBND H.Sơn Hòa và Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa đến kiểm tra hiện trường khu vực rừng bị phá tại H.Sơn Hòa.

Công an vào cuộc điều tra vụ phá nhiều héc-ta rừng ở Phú Yên

Hiện trường một vạt rừng bị phá để trồng keo

Đức Huy

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, khu vực rừng bị phá thuộc tiểu khu 162, xã Sơn Hội, H.Sơn Hòa do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa quản lý.
Tại hiện trường, diện tích bị chặt phá ban đầu xác định khoảng 2,7 ha cây rừng tự nhiên, trong đó, rừng sản xuất hơn 0,7 ha và rừng phòng hộ hơn 1,9 ha. Các khu vực rừng bị phá gồm: Dốc Cốc (khoảnh 4), Sối Dĩ (khoảnh 6) và Cheo Reo (khoảnh 8).

Những cây rừng tự nhiên còn sót lại sau khi bị phát dọn, đốt thực bì

Đức Huy

Rừng bị phá không nằm tập trung mà rải rác ven các suối. Hiện trường đã đốt xong thực bì, trồng cây con keo lai.
Ông Đặng Việt Dũng, Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa, cho biết khi phát hiện rừng bị phá, Ban quản lý đã lập biên bản, chuyển công văn đến UBND xã, nơi có rừng bị phá, để phối hợp xác minh nhưng không xác định được người vi phạm. “Việc xác minh ra người phá rừng là rất khó”, ông Dũng nói.

Gốc cây bị cháy còn sót lại

Đức Huy

Sau khi nghe ông Dũng báo cáo, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã chỉ đạo công an tỉnh, sở NN-PTNT tỉnh, chi cục Kiểm lâm làm rõ, xử lý việc phá rừng.
“Để phục vụ việc này, trước mắt giám đốc Sở NN-PTNT ra quyết định tạm ngưng công việc điều hành của ông Đặng Việt Dũng, Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa", ông Thế yêu cầu.

Phá rừng để trồng cây keo lai.

Đức Huy

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh Phú Yên vào cuộc điều tra, làm rõ có ai đứng đằng sau tiếp tay cho việc phá rừng này hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vạt rừng bị phá để lấy đất trồng keo lai

Đức Huy

Cũng từ vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên làm việc với tất cả các ban quản lý rừng về việc quản lý bảo vệ rừng. “Cứ để như thế này, dân thì lấn, còn ban quản lý rừng thì xử lý không được, thiếu trách nhiệm. Chính quyền địa phương không chịu xử lý thì sao còn rừng? Nhìn đi, bây giờ ở đây có còn rừng tự nhiên nữa không?”, ông Thế nói.
Từ đầu năm 2021 đến nay lực lượng chức năng của H.Sơn Hòa (Phú Yên) đã phát hiện 18 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích hơn 29 ha. Khoảng 41,9 ha đất lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa thuộc địa bàn xã Sơn Định và Sơn Hội bị lấn chiếm. Công an H.Sơn Hòa và Hạt kiểm lâm huyện đang điều tra, xử lý 16 vụ với diện tích rừng bị phá hơn 22 ha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.