Phú Yên: Chủ tịch xã bị kỷ luật do kê khai tài sản sai quy định

16/05/2023 18:24 GMT+7

Chủ tịch UBND xã Sơn Hội (H.Sơn Hòa, Phú Yên) bị kỷ luật do thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm sai nguyên tắc, không đúng quy trình, quy định.

Ngày 16.5, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa (Phú Yên) công bố quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Ngọc Tây, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hội.

Ông Trần Ngọc Tây có các vi phạm như: Không tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm sai nguyên tắc, không đúng quy trình, quy định.

Ông Trần Ngọc Tây đã lấy tên ông Nguyễn Văn Tảng để đăng ký trồng rừng theo dự án Flitch, nhiều lần giả chữ ký ông Tảng để quyết toán kinh phí trồng rừng, nhận giống, tiền đầu tư của dự án vào mục đích trồng rừng cá nhân.

Những việc làm trên trái với quy định của pháp luật, không đúng với nghĩa vụ, đạo đức của công chức, nhiệm vụ của đảng viên, vi phạm nghiêm trọng về những điều đảng viên không được làm.

Căn cứ những sai phạm trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa thi hành kỷ luật ông Trần Ngọc Tây bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.