Phú Yên: Bị phạt tù vì không giao nộp súng, đạn nhặt được

Thế Minh
Thế Minh
28/06/2023 11:37 GMT+7

Ngày 28.6, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Minh Sang (41 tuổi, trú thôn Phú Thạnh, xã Hòa Quang Nam, H.Phú Hòa, Phú Yên) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4.2022, trong lúc đi chặt mía thuê ở tỉnh Kon Tum, Sang nhặt được một hộp đựng 14 viên đạn chưa sử dụng, dùng cho súng thể thao, đem về nhà cất giấu.

Tiếp đó, đến khoảng tháng 5.2022, trong lúc đi rà phế liệu ở suối Hòn Lá, xã Hòa Hội, H.Phú Hòa (Phú Yên), Sang nhặt được 1 khẩu súng trường hiệu AK47 và 25 viên đạn.

Sau khi kiểm tra, thấy 19 viên đạn đã bị hư hỏng nên Sang vứt đi; 6 viên đạn còn lại Sang lắp vào súng bắn thử 1 viên thì thấy phát nổ. Biết đây là vũ khí quân dụng nên Sang đem súng và 5 viên đạn cất giấu ở núi Gò Chợ, xã Hòa Quang Nam, H.Phú Hòa.

Phú Yên: Bị phạt tù vì không giao nộp súng đạn nhặt được - Ảnh 1.

Dương Minh Sang tại phiên tòa

THẾ MINH

Ngày 23.2.2023, Sang đem số súng, đạn này về cất giấu ở bụi chuối trong vườn nhà. Khoảng 16 giờ ngày 28.2, Sang lấy khẩu súng và 5 viên đạn đem vào phòng khách để lau sạch. Trong lúc lau, thấy có 1 viên đạn cũ so với 4 viên đạn còn lại nên Sang lắp viên đạn này vào súng, nhắm vào vỏ chai nước ngọt bằng nhựa để trên cửa sổ bắn, thì đạn phát nổ.

Lo sợ bị phát hiện, Sang tiếp tục đem khẩu súng và 4 viên đạn còn lại cất giấu vào bụi chuối sau vườn nhà.

Nghe tiếng súng nổ, hàng xóm của Sang đã báo cáo Công an H.Phú Hòa. Quá trình khám xét nhà Sang, cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số súng và đạn.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Sang mức án 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.