Phú Quốc đã phát triển vượt bậc

31/03/2024 06:50 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Phú Quốc đã phát triển vượt bậc, chứng minh đường lối đúng đắn của nước ta trong phát triển kinh tế du lịch.

Khởi công dự án du lịch 50.000 tỉ đồng

Nhân dịp dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Quyết định 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, chiều 30.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tham dự lễ khởi công tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc, do Tập đoàn Sun Group đầu tư, với tổng vốn 50.000 tỉ đồng.

Phú Quốc đã phát triển vượt bậc- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc

NHẬT BẮC

Tổ hợp tọa lạc tại Hòn Thơm, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo An Thới (TP.Phú Quốc), quy mô 310 ha, gồm nhiều hạng mục như: công viên nước, công viên chủ đề, thủy cung, sân khấu biểu diễn cá heo, nhạc nước, nhà hát, khu nghỉ dưỡng sinh thái... Nằm trong tổ hợp là khu nghỉ dưỡng cao cấp 6 sao Ritz Carlton Reserve Hon Thom. Hiện thế giới chỉ có 6 khu nghỉ dưỡng Ritz Carlton Reserve và Hòn Thơm là điểm đến thứ 7 của thương hiệu này. Theo lãnh đạo Tập đoàn Sun Group, giai đoạn 1 và 2 của dự án có vốn đầu tư 23.000 tỉ đồng, giai đoạn 3 là 27.000 tỉ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang đã xây dựng và phát triển đảo Phú Quốc từ huyện nghèo trở thành "đảo ngọc", là địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Thủ tướng cho biết Phú Quốc đã phát triển vượt bậc, chứng minh đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta trong phát triển kinh tế du lịch và khẳng định thành phần kinh tế tư nhân là thành phần quan trọng góp phần chung vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ: "Thời gian qua, Phú Quốc đang phát triển nóng nhưng chưa thật sự bền vững, chưa dựa vào khoa học, công nghệ, và đổi mới sáng tạo, lập nghiệp để phát triển Phú Quốc nhanh, bền vững. Để Phú Quốc phát triển, cần thay đổi tư duy, chuyển đổi trạng thái. Cần phải triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ trong phát triển địa phương; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, y tế giáo dục, môi trường và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển Phú Quốc…".

Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn Sun Gourp tham gia phát triển du lịch. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo tập đoàn cần phát huy tinh thần đi đâu là thay đổi vùng đất đó, đảm bảo đầu tư đúng luật và tham gia đảm bảo an sinh xã hội; tham gia xây dựng Phú Quốc thành đảo tiền tiêu, kinh tế phát triển, giữ vững an ninh quốc phòng.

Quy hoạch xây dựng Bệnh viện Phú Quốc 5 - 10 ha

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thắp hương tại Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Phú Quốc. Khảo sát công trình xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại quảng trường trung tâm TP.Phú Quốc, Thủ tướng lưu ý cần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ để đến dịp lễ 30.4 này khánh thành, đưa vào sử dụng.

Thủ tướng đã đến khảo sát bãi rác tạm Đồng Cây Sao (xã Cửa Dương) và đề nghị tỉnh Kiên Giang quan tâm kêu gọi đầu tư để xử lý rác thải, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, trong lành cho du khách đến tham quan. Trong đó, tỉnh nghiên cứu đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung, nghiên cứu dự án nhà máy điện rác để xử lý rác khép kín, đáp ứng kinh tế tuần hoàn.

Đối với công trình Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc (tổng mức đầu tư gần 1.645 tỉ đồng), qua kiểm tra, Thủ tướng yêu cầu Kiên Giang nghiên cứu hình thức đấu thầu chọn đơn vị quản lý vận hành cảng biển hiệu quả; quan tâm quy hoạch các khu vực quanh cảng để có dịch vụ, tạo việc làm, mang đến thu nhập cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đến khảo sát hoạt động của Trung tâm y tế TP.Phú Quốc và khảo sát Dự án thí điểm cho thuê môi trường rừng Phú Quốc. Trước yêu cầu ngày càng cao của việc khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân ở đảo và du khách, nhưng Trung tâm y tế TP.Phú Quốc chưa đáp ứng nhu cầu, trang thiết bị chưa đầy đủ, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Kiên Giang quy hoạch lại mạng lưới y tế và quy hoạch xây dựng Bệnh viện Phú Quốc rộng từ 5 - 10 ha, trang bị đầy đủ trang thiết bị để phục vụ điều trị bệnh cho người dân; địa phương có chính sách thu hút y bác sĩ giỏi và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế.

Phát huy giá trị của rừng ở Phú Quốc

Nhân chuyến công tác tại đảo Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Dự án thí điểm cho thuê môi trường rừng Phú Quốc của Dự án Safari - vườn thú bán hoang dã lớn nhất Đông Nam Á, với tổng diện tích gần 500 ha. Nơi đây đang chăm sóc và nuôi dưỡng khoảng 200 loài với gần 4.000 cá thể và có nhiều loài động vật thuộc nhóm quý hiếm như: đười ươi Sumatra, heo vòi Mã Lai, rùa khổng lồ Aldabra, tê giác trắng, linh dương vằn Bongo, voi châu Á, vượn má vàng, voọc chân đen và sếu đầu đỏ…

Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết vườn thú là mô hình thí điểm điển hình về cho thuê môi trường rừng Phú Quốc. Việc giao rừng cho doanh nghiệp thuê đã mang lại nhiều lợi ích ngoài việc giúp rừng được chăm sóc tốt, động vật được bảo vệ, nuôi dưỡng để rừng "giàu hơn", hạn chế được tình trạng cháy rừng và khai thác được dịch vụ du lịch dưới tán rừng. Hiện tỉnh còn 29.400 ha rừng, địa phương đang đánh giá lại mô hình thí điểm cho thuê rừng của dự án trên để xin ý kiến của Bộ NN-PTNT và Thủ tướng cho thuê môi trường rừng. Tỉnh dự kiến đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp thuê môi trường rừng để đa dạng các loại hình du lịch, tăng cường hiệu quả khai thác và bảo vệ rừng trên địa bàn.

Thủ tướng đánh giá cao dự án thí điểm cho thuê môi trường rừng ở Phú Quốc; đồng thời cho biết rừng là tài sản vô cùng quý giá và quan trọng không chỉ ở Phú Quốc và cả tỉnh, từ đó yêu cầu Kiên Giang cần phải đưa ra điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể trong đầu tư khai thác tiềm năng rừng ở Phú Quốc. Trong lựa chọn nhà đầu tư phải công khai, minh bạch và kiên quyết bảo vệ rừng tự nhiên; và phải đảm bảo phát triển bền vững nguồn nước ngọt trên đảo.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang, TP.Phú Quốc về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cũng như giải quyết những khó khăn của tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.