Phú Quốc: Cưỡng chế công trình trên 5 ha đất lấn chiếm tại điểm nóng Nam Bãi Trường

05/05/2022 13:54 GMT+7

Công trình hơn 5 ha trên đất lấn chiếm khu vực Nam Bãi Trường đã bị lực lượng chức năng TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cưỡng chế, tháo dỡ.

Ngày 5.5, lực lượng chức năng TP.Phú Quốc (Kiên Giang) tiến hành cưỡng chế, phá dỡ hàng loạt công trình trên diện tích đất hơn 5 ha lấn chiếm tại tổ 5, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ (Nam Bãi Trường).

Cưỡng chế phá dỡ hàng loạt căn nhà, phòng trọ trên hơn 5 ha đất lấn chiếm
Các dãy nhà trọ trên đất vi phạm bị lực lượng chức năng phá dỡ vào sáng 5.5

HOÀNG TRUNG

Ghi nhận tại buổi cưỡng chế, lực lượng chức năng đã phá dỡ toàn bộ các dãy nhà trọ gần 50 phòng, các căn nhà tạm, 3 con đường bê tông, các đài nước cùng hàng loạt cây trồng (dừa, xoài, chuối…) trên phần đất lấn chiếm.

Theo hồ sơ, phần đất nói trên do ông T.V.T (ngụ ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh) chiếm để xây dựng một số công trình và trồng cây lâu năm. Cuối năm 2018, UBND H.Phú Quốc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trong quyết định nêu rõ: Vào ngày 14.11.2018, phát hiện ông T. đang thực hiện hành vi chiếm đất, diện tích 50.748,8 m2 do Nhà nước quản lý, đã cho công ty Đ.V.T thuê sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ. Vợ chồng ông T. tiến hành trồng dừa, san lấp mặt bằng, xây nhà, sau đó xây dựng tường rào xung quanh thửa đất.

Cây trồng trên đất lấn chiếm bị lực lượng cưỡng chế chặt bỏ

HOÀNG TRUNG

Sau nhiều lần thông báo buộc tự tháo dỡ, khôi phục lại tình trạng đất trước khi vi phạm, nhưng ông T. không thực hiện, UBND TP.Phú Quốc quyết định cưỡng chế buộc ông T. phải trả lại đất đã chiếm nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.