Phú Quốc chỉ đạo các trường lên kế hoạch dạy bù cho những ngày nghỉ tết sớm

20/02/2021 11:39 GMT+7

Do nghỉ tết sớm nên các trường ở TP.Phú Quốc (Kiên Giang) phải dạy bù nhằm đảm bảo thời gian thực hiện kết thúc học kỳ 2 và kết thúc năm học 2020-2021.

Ngày 20.2, một số trường ở TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết vừa nhận được công văn chỉ đạo của Phòng GD-ĐT về việc lên kế hoạch dạy bù do nghỉ học sớm hơn so với thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của Sở GD-ĐT Kiên Giang.
Theo đó, Phòng GD-ĐT TP.Phú Quốc đề nghị các trường phổ thông trực thuộc xây dựng kế hoạch dạy bù do nghỉ sớm hơn 4 ngày so với thông báo nghỉ Tết Nguyên đán của Sở GD-ĐT Kiên Giang nhằm đảm bảo thời gian thực hiện kết thúc học kỳ 2 và kết thúc năm học 2020-2021 các cấp học theo Quyết định 1938/QĐ-UBND ngày 18.8.2020 của UBND tỉnh Kiên Giang.
Đối với cấp học mầm non, yêu cầu các cơ sở rà soát kế hoạch giáo dục năm học (mục tiêu học kỳ 2) đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non, lựa chọn nội dung giáo dục cần thiết phù hợp với thời gian còn lại của năm học, hướng dẫn giáo viên chủ động linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ tại nhóm, lớp, giúp trẻ đạt mục tiêu, kết quả mong đợi và kết túc học kỳ 2 vào ngày 21.5.2021.
Phòng GD-ĐT TP.Phú Quốc cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện đảm bảo tính liên tục về nội dung và tiến độ thực hiện kế hoạch dạy học từng môn học của từng khối lớp ở các cấp học nhằm đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ 2 theo đúng quy định.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.2 vừa qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, Sở GD-ĐT Kiên Giang đã cho học sinh tỉnh này nghỉ tết sớm hơn 4 ngày so với kế hoạch (học sinh nghỉ tết từ 3.2 đến hết 16.2, kế hoạch là từ ngày 8.2 đến hết 16.2).
Theo thực tế của các trường THCS ở Phú Quốc, học sinh học xuyên suốt từ thứ hai đến thứ bảy. Vì vậy, để thực hiện việc dạy bù, học sinh phải học thêm vào 4 ngày chủ nhật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.