Phú Quốc cấm ngư dân ra biển vì ảnh hưởng của bão số 3

18/07/2018 12:30 GMT+7

Cơ quan chức năng cấm toàn bộ tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) ra biển do thời tiết xấu. Bên cạnh đó, các tuyến tàu cao tốc đã phải tạm ngừng hoạt động 2 ngày nay.

Sáng 18.7, thượng tá Lê Dũng Sỹ, Tiểu khu trưởng Tiểu khu 55, Đồn biên phòng Phú Quốc (Bộ đội biên Phòng Kiên Giang), cho biết do thời tiết xấu nên đã cấm toàn bộ tàu thuyền của ngư dân ra biển. “Khi nào có thể cho ngư dân ra khơi đánh bắt trở lại còn phải chờ theo dõi các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo”, thượng tá Sỹ nói.
Bên cạnh đó, ông Hồ Thanh Sang, đại diện Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang tại Phú Quốc, cho biết toàn bộ các chuyến tàu, phà vận tải hành khách đến và rời đảo Phú Quốc trong ngày 18.7 đều phải tạm dừng do bão.
Theo ông Sang, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nên phải tạm dừng các chuyến tàu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho hành khách. Còn việc khi nào tàu, phà hoạt động trở lại còn phải chờ các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.
Cụ thể, theo thông báo dán trước cửa phòng vé tàu cao tốc Super Dong tại Phú Quốc, nguyên nhân dẫn đến việc tạm ngưng các chuyến tàu là do gió giật cấp 8. Đại diện các công ty vận tải hành khách đường biển ra vào Phú Quốc cho biết sẽ hỗ trợ khách hoàn vé và đổi vé.
Hôm nay là ngày thứ 2 liên tiếp các tàu cao tốc ra, vào Phú Quốc phải tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.