Phú Quốc: An táng một sọ người trôi dạt vào bờ biển

06/02/2023 18:26 GMT+7

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cơ quan chức năng Phú Quốc đã tổ chức an táng một sọ người trôi dạt vào bờ biển.

Chiều 6.2, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ P.Dương Đông, TP.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết vừa phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức an táng một sọ người trôi dạt vào bờ biển.

Phú Quốc: An táng một sọ người trôi dạt vào bờ biển  - Ảnh 1.

Sọ người trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc được tẩm liệm để an táng

HOÀNG TRUNG

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 5.2, ngư dân ở KP.7, P.Dương Đông phát hiện một sọ người trôi dạt vào bờ biển nên báo cơ quan chức năng địa phương. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cơ quan chức năng bàn giao sọ người cho Hội chữ thập đỏ P.Dương Đông tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

"Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ để an táng sọ người nói trên theo đúng quy định và phong tục địa phương. Việc an táng đã hoàn tất vào chiều hôm qua, 5.2", ông Hòa nói.

Dư luận Phú Quốc nghi ngờ sọ người này liên quan đến vụ 7 thi thể trôi dạt vào cuối tháng 9.2022.

Xem nhanh 20h ngày 6.2: Điện chính thức tăng giá | Nhà vệ sinh công cộng Việt Nam giành giải lớn

Như Thanh Niên đã thông tin, từ 10 giờ sáng đến chiều ngày 29.9.2022, tại khu vực bờ biển Bãi Trường (ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc), người dân phát hiện 6 thi thể trôi dạt vào bờ. Trong 6 thi thể này, có những thi thể không còn nguyên vẹn. Ngoài ra, cũng trong ngày này, người dân phát hiện thêm 1 thi thể dạt vào bờ biển Phú Quốc, thuộc KP.7, P.Dương Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.