Phụ nữ H’Mông qua nét cọ của Nguyễn Quang Huy

02/12/2018 06:24 GMT+7

Ngày 6.12, triển lãm cá nhân của nghệ sĩ đến từ Hà Nội - Nguyễn Quang Huy (ảnh) mang tên An everyday day sẽ chính thức khai mạc tại Galerie Quynh (Q.1, TP.HCM).

Lần này, nghệ sĩ Quang Huy giới thiệu bộ tranh sơn dầu với đề tài về phụ nữ H’Mông và quang cảnh vùng núi Tây Bắc. Quang Huy được xem là một trong những nghệ sĩ thuộc thế hệ tiên phong sau thời kỳ Đổi mới năm 1986 (thời kỳ mở cửa kinh tế được đánh dấu bởi những thử nghiệm nghệ thuật mới lạ). Triển lãm An everyday day sẽ kết thúc vào ngày 30.1.2019.
Nguyễn Quang Huy sinh năm 1971 tại Hà Tây và tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1996. Anh thuộc thế hệ những nghệ sĩ thể nghiệm VN đầu tiên hoạt động độc lập. Quang Huy đã thực hiện nhiều triển lãm cá nhân tại VN, Pháp, Anh và Đức, cùng những triển lãm nhóm tại châu Á, Mỹ, Úc và châu Âu. Nguyễn Quang Huy sẽ có buổi trò chuyện về quá trình thực hành nghệ thuật trong bối cảnh phát triển của nghệ thuật đương đại VN tại Galerie Quynh lúc 16 giờ 30 ngày 7.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.