Phụ nữ được 'bán' con cho nhà nước với giá 3.700 USD

09/04/2016 21:02 GMT+7

Theo một dự luật mới đang đệ trình ở Nga, nếu một phụ nữ chấp nhận sinh con và giao cho nhà nước nuôi thay vì nạo phá thai sẽ nhận khoản tiền 3.700 đô la Mỹ.

Theo một dự luật mới đang đệ trình ở Nga, nếu một phụ nữ chấp nhận sinh con và giao cho nhà nước nuôi thay vì nạo phá thai sẽ nhận khoản tiền 3.700 đô la Mỹ.

Luật mới giúp hạn chế tình trạng nạo phá thai -Ảnh: ShutterstockLuật mới giúp hạn chế tình trạng nạo phá thai -Ảnh: Shutterstock
Theo tờ Daily Mail, dự luật mới ở Nga cho phép phụ nữ nếu quyết định “bán” con mình cho nhà nước thay vì nạo phá thai sẽ được nhận 3.700 đô la Mỹ (hơn 82 triệu đồng).
Chính quyền hy vọng biện pháp này sẽ thúc đẩy tỷ lệ sinh con ở đất nước này và để những đứa trẻ có cơ hội để sống. Khoảng 200.000 phụ nữ dự kiến sẽ tham gia vào dự luật này. Dự luật hiện vẫn chưa thông qua chính phủ.
Những phụ nữ chấp nhận sinh con thay vì phá thai theo dự luật sẽ giao cho chính quyền hồ sơ theo dõi thai kỳ, bao gồm ngày tháng liên quan và lá thư cam kết không phá thai, nếu muốn nhận được tiền. Số tiền dự kiến được đưa ra sẽ được tính toán phù hợp với tình hình lạm phát.
Theo Rt.com, chỉ có khoảng 20% phụ nữ muốn phá thai từ bỏ ý định của mình.
Ở Nga, nạo phá thai dưới 12 tuần tuổi là hợp pháp. Phụ nữ bị hãm hiếp có thể yêu cầu phá thai dưới 22 tuần tuổi. Ở Anh việc phá thai có thể được hợp pháp hóa nếu dưới 24 tuần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.