Phụ nữ Anh đã được dùng thuốc ngăn bốc hỏa

Khánh Như
Khánh Như
18/12/2023 13:00 GMT+7

Một loại thuốc 'bom tấn' giúp ngăn các cơn bốc hỏa và có thể mang lại lợi ích cho hàng trăm nghìn phụ nữ đã được cấp phép sử dụng ở Anh.

Tờ The Guardian ngày 18.12 đưa tin Anh đã bật đèn xanh cho thuốc Veoza (hay còn gọi là fezolinetant) để giúp phụ nữ tuổi mãn kinh kiểm soát các cơn bốc hỏa.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép loại thuốc này ở Mỹ vào tháng 5.

Bốc hỏa, còn gọi là triệu chứng vận mạch, ảnh hưởng đến khoảng 70% phụ nữ đang trải qua thời kỳ mãn kinh. Nữ giới có thể cảm thấy nóng đột ngột và quá mức, điều này thường làm gián đoạn chất lượng cuộc sống, tập thể dục, giấc ngủ và năng suất làm việc.

Phụ nữ Anh đã được dùng thuốc ngăn bốc hỏa tuổi mãn kinh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

SHUTTERSTOCK

Mặc dù số lượng lớn phụ nữ bị ảnh hưởng nhưng trong nhiều thập niên qua vẫn có rất ít lựa chọn điều trị an toàn và hiệu quả. 

Liệu pháp thay thế hormone (HRT) từng được cho là tối ưu nhất nhưng không phù hợp với nhiều phụ nữ, chẳng hạn như những người có tiền sử ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng, máu đông hoặc huyết áp cao. HRT cũng khiến một số người gặp phải tác dụng phụ.

Trong khi đó, Veoza tác động trực tiếp lên con đường kiểm soát nhiệt độ và không thay thế estrogen, vốn bị giảm mạnh trong thời kỳ mãn kinh. 

Chia sẻ với The Guardian hôm 17.12, ông Julian Beach, chuyên gia sức khỏe tại Cơ quan quản lý thuốc và các sản phẩm y tế của Anh (MHRA), cho biết việc cấp phép cho Veoza được tiến hành thông qua quy trình đáng tin cậy của cơ quan.

Dù vậy, MHRA cho biết thuốc Veoza chưa được nghiên cứu về độ an toàn và hiệu quả ở phụ nữ trên 65 tuổi, do đó chưa thể đưa ra khuyến nghị về liều lượng cho nhóm tuổi này.

Theo giới lãnh đạo Astellas, công ty sản xuất Veoza, trong giai đoạn đầu, loại thuốc này chỉ bán theo đơn và được cung cấp cho một số cá nhân nhất định kể từ ngày 5.1.2024. Giá bán của Veoza vẫn chưa được Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh phê duyệt. Ở Mỹ, chi phí được ấn định ở mức 550 USD (13,3 triệu đồng) cho 30 ngày thuốc.

Tờ The Daily Mail dẫn lời Giáo sư Waljit Dhillo, nhà nội tiết học tại Đại học Imperial College London (Anh) nhận xét: "Đây là một loại thuốc 'bom tấn' có thể tạo ra thay đổi lớn đối với phụ nữ".

Tuy nhiên, điểm hạn chế của Veoza là việc điều trị sẽ không giải quyết được nhiều triệu chứng mà một số phụ nữ gặp phải, bao gồm mệt mỏi, yếu cơ và thay đổi tâm trạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.