Phu nhân lãnh đạo Triều Tiên tái xuất hiện trước công chúng

17/02/2021 11:35 GMT+7

Bà Ri Sol-ju, phu nhân của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong vòng hơn 1 năm qua, cùng chồng tham dự buổi hòa nhạc.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 17.2 công bố những bức ảnh cho thấy lãnh đạo Kim cùng phu nhân Ri tại sự kiện kỷ niệm ngày sinh người cha quá cố của ông là cố lãnh đạo Kim Jong-il.
Phu nhân Ri và lãnh đạo Kim tươi cười khi xem buổi hòa nhạc tại Nhà hát nghệ thuật Mansudae ở thủ đô Bình Nhưỡng. Sau đó, ông Kim cùng phu nhân đến Cung kỷ niệm Kumsusan, nơi lưu giữ di hài của hai cố lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Il-sung (Kim Nhật Thành), để đặt vòng hoa tưởng niệm, theo Rodong Sinmun.
Bà Ri thường tháp tùng lãnh đạo Kim tại các sự kiện lớn, nhưng không xuất hiện kể từ tháng 1.2020. Điều này dẫn đến những thông tin đồn đoán về sức khỏe và khả năng bà mang thai.
Trong phiên họp kín với quốc hội ngày 16.2, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho rằng bà Ri được cho là hạn chế tham gia các hoạt động nhằm đề phòng Covid-19 và “chỉ quây quần bên con cái”. NIS tin rằng bà Ri và lãnh đạo Kim có 3 người con.

Bà Ri Sol-ju đã không xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 1.2020 đến nay

Reuters/Rodong Sinmun

Đến nay, Triều Tiên không ghi nhận bất kỳ ca mắc Covid-19 nào. Tuy nhiên, NIS không thể loại trừ khả năng nước này trải qua một đợt bùng phát dịch Covid-19 vì có biên giới với Trung Quốc.
Dù vậy, Triều Tiên đã nhanh chóng đóng cửa biên giới với Trung Quốc hồi đầu năm 2020 sau khi dịch Covid-19 lần đầu tiên bùng phát ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) cuối năm 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.