Phụ huynh vẫn mướt mải tìm mua sách giáo khoa

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
12/09/2022 07:30 GMT+7

Dù đã qua khai giảng tròn 1 tuần lễ nhưng một số phụ huynh mướt mải chạy khắp thành phố vẫn chưa mua đủ bộ SGK cho con, đặc biệt là sách của lớp 10 và những khối lớp sang năm “thay sách”.

Bị động vì chọn xong môn học mới mua sách

Một phụ huynh có con học Trường Hà Nội - Amsterdam, chia sẻ: “Tôi năm nay có con học lớp 10. Gần ngày con tựu trường thì nhà trường mới chính thức phân chia các tổ hợp môn học tự chọn cho các lớp nên khi đi mua SGK, sách chuyên đề các môn học thì môn có môn không. Tìm đủ mọi kênh mà vẫn chưa mua đủ sách cho con, đến các cửa hàng chuyên về SGK lớn nhất cũng luôn nhận được câu trả lời của nhân viên "hết hàng"…”.

Phụ huynh khó khăn tìm mua được đủ SGK cho con đầu năm học mới

Ngọc Thắng

Một phụ huynh có con học lớp 10 Trường THPT Kim Liên (Hà Nội) cũng cho biết, nhà trường hỗ trợ mua rất tích cực nhưng hiện nay vẫn còn thiếu một vài đầu sách theo chuyên đề lựa chọn của học sinh. Vị phụ huynh này cho biết các nhà xuất bản cũng có SGK bản PDF và có thể tải xuống để đọc. Tuy nhiên, quy định của trường là trong giờ học các con không sử dụng điện thoại, máy tính bảng nên phương án này không khả thi, hơn nữa nhìn trên điện thoại cũng rất khó đọc. Một số môn còn thiếu, đành phải in tạm từng bài cho con học, chờ đến khi mua được sách.

Trước đó, nhiều phụ huynh có con theo học lớp 10 Trường THPT Trung Văn (Hà Nội) cho biết, khi nhập học lớp 10 hồi tháng 7, nhà trường hướng dẫn phụ huynh có thể đăng ký nhờ trường mua hộ các đầu SGK. Song gần đến ngày tựu trường phụ huynh lại nhận được thông tin từ giáo viên chủ nhiệm là do gặp vấn đề trong việc cung ứng nên có thể năm học mới chưa kịp có sách, phụ huynh nên chủ động mua.

Ông Đỗ Mạnh Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Trung Văn, xác nhận việc này và cho rằng do lớp 10 từ năm học này có môn học lựa chọn bộ này, có môn chọn bộ kia, nhà trường cũng đã dự kiến đặt mua sách theo kế hoạch chia các tổ hợp môn học lựa chọn. Tuy nhiên, gần đến ngày tựu trường, các đơn vị phát hành đã hứa sẽ cung ứng đủ, sau lại bảo là không có sách và phải chờ đi gom ở các tỉnh khác về.

Ông Thành cho biết, nếu chờ các đơn vị cung ứng, trường có thể không đảm bảo tiến độ có sách cho học sinh. Do đó, Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp khối 10 thông tin, kết hợp cùng phụ huynh để có phương án mua sách tại các cơ sở cung ứng khác, đảm bảo số lượng cho từng môn học, kịp năm học mới. May mắn, nhà trường có phụ huynh làm ở một số đơn vị phát hành sách hỗ trợ, hiện chỉ còn số ít trường hợp thiếu một số đầu sách.

Thiếu SGK do in cầm chừng

Không chỉ SGK lớp 10, SGK lớp 4, lớp 11 năm nay cũng rơi vào tình trạng “khan hàng” với phụ huynh không đăng ký mua theo kênh nhà trường. Nhiều nhà sách của hệ thống phát hành sách thuộc Công ty Sách và Thiết bị trường học trên địa bàn TP.Hà Nội đều ở trong tình trạng chỉ còn một số ít đầu sách của các bộ SGK lớp 4, lớp 11.

Tại Nhà sách Trí Tuệ trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Q.Thanh Xuân, Hà Nội), Phương Hằng, một học sinh lớp 11, cho biết em đã tìm mua cả trên mạng, huy động cả gia đình ai tiện đường nào sẽ vào các nhà sách để “lùng” mua những sách còn thiếu nhưng đi 5 lần, 7 lượt vẫn chưa đủ, sách mà em còn thiếu chủ yếu là các môn khoa học tự nhiên như sinh học, địa lý, vật lý, hóa học. “Hiện em đang lên các nhóm học sinh trên mạng xã hội để xin sách cũ của các anh chị nhưng do nhiều người xin trước đó quá nên có vẻ em đang chậm chân”, Hằng lo lắng cho biết.

Nhiều phụ huynh có con học học lớp 4, lớp 8 cũng rơi vào tình cảnh tương tự nếu gần tựu trường mới tự mua sách cho con. Một phụ huynh có con học lớp 4 Trường tiểu học Đại Kim (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), cho biết phải nhờ em gái ở quê mua sách gửi lên cho vì “chạy khắp” Hà Nội không có.

Chủ cửa hàng sách Đ.T ở TP.Bắc Giang cũng cho hay, từ 3 năm nay đã xảy ra tình trạng này, chẳng nhà sách nào mạo hiểm nhập nhiều SGK sang năm sẽ thay đổi để chấp nhận thành “giấy lộn”, bán cho đồng nát cả, nên nếu phụ huynh không mua sớm thì thiếu hàng, “cháy hàng” sẽ xảy ra.

Khi được hỏi bao giờ có sách, nhân viên Nhà sách Trí Tuệ trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) cho hay không thể biết chắc chắn vì tình trạng chung là những lớp sang năm thay sách thì sách in năm nay không còn giá trị sử dụng nữa nên số lượng in và nhập về cũng hạn chế để tránh tồn kho.

Việc thiếu SGK của những khối lớp sang năm sẽ thay sách khiến nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: Giá như các nhà trường tận tâm hơn hoặc không “ham” bán SGK mới thì cuối năm học sẽ vận động chính học sinh trường mình tặng lại hoặc bán lại SGK đã sử dụng với giá rẻ, sau đó phân phối lại cho học sinh năm sau, vừa đỡ lãng phí khi phụ huynh mua sách mới mà biết chắc chỉ có giá trị sử dụng 1 năm, vừa không rơi vào tình cảnh bị động vì thiếu sách.

Trước đó, Bộ GD-ĐT có văn bản yêu cầu không để xảy ra tình trạng thiếu SGK vào năm học mới. Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc đơn vị chậm trễ cung ứng SGK năm học mới có phần do công bố danh mục SGK lớp 3, 7, 10 lựa chọn sử dụng trong nhà trường diễn ra chậm hơn nhiều so với thời gian quy định.

Ðặc biệt, năm học này, học sinh lớp 10, bậc THPT sẽ lựa chọn các tổ hợp khác nhau nên đầu sách phụ thuộc rất lớn vào sự lựa chọn của học sinh. Vị đại diện cũng cho biết, sẽ cố gắng cung ứng đủ sách cho học sinh trong những ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.