TP.HCM: Phụ huynh một số trường đề xuất tăng tiền ăn bán trú lên 40.000 đồng/ngày

Bích Thanh
Bích Thanh
19/03/2024 20:34 GMT+7

Trong buổi làm việc với đoàn khảo sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP.HCM, phụ huynh học sinh một số trường ở Q.1 đã đề xuất tăng tiền ăn bán trú của học sinh lên 40.000 đồng/ngày để đảm bảo chất lượng bữa ăn.

TP.HCM: Phụ huynh một số trường đề xuất tăng tiền ăn bán trú lên 40.000 đồng/ngày- Ảnh 1.

Nhân viên cấp dưỡng Trường THCS Võ Trường Toản (Q.1, TP.HCM) chuẩn bị bữa ăn bán trú cho học sinh ngày 19.3. Phụ huynh học sinh và các trường đề xuất tăng tiền bữa ăn bán trú.

BÍCH THANH


Phụ huynh và nhà trường đề xuất tăng mức thu tiền ăn bán trú

Ngày 19.3, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP.HCM đã tổ chức buổi khảo sát 2 trường công lập tại Q.1 về tình hình triển khai Nghị quyết 04 của HĐND về quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với những dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trường công lập năm học 2023-2024.

Tại buổi khảo sát, bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1), cho biết nhà trường tổ chức các buổi họp để thảo luận, lấy ý kiến thống nhất của phụ huynh học sinh đối với các khoản thu trong năm học trước khi thu.

Ngoài các nội dung thu quy định trong nghị quyết, nhà trường thu thêm 2 khoản khác: bảo hiểm y tế (tham gia bắt buộc, áp dụng cho học sinh từ lớp 2 đến 5) và bảo hiểm tai nạn (tham gia trên tinh thần tự nguyện) với mức 27.000 đồng/học sinh/năm.

Theo bà Chi, trong năm học 2023-2024, Nghị quyết 04 giúp nhà trường có căn cứ để dự toán thu chi và là cơ sở xây dựng kế hoạch thu, các loại hình thu. Từ đó, nhà trường thực hiện các khoản thu hộ, chi hộ trong năm học một cách chi tiết, rõ ràng, tránh được tình trạng lạm thu. Việc làm này tạo được sự công khai, minh bạch để phụ huynh nắm bắt, giám sát các khoản thu.

TP.HCM: Phụ huynh một số trường đề xuất tăng tiền ăn bán trú lên 40.000 đồng/ngày- Ảnh 2.

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1), thông tin các khoản thu với đoàn khảo sát

BÍCH THANH

Tuy nhiên, bà Chi chỉ ra thực tế cho thấy mức thu tiền ăn trưa bán trú quy định trong nghị quyết chưa phù hợp. Mức thu tối đa 35.000 đồng/suất/ngày với trường khu vực trung tâm như Q.1 là khá khó khăn trong việc cân đối đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú, theo bà Chi.

"Suất ăn trưa bán trú của trường còn có cả phần ăn xế cho học sinh. Thời gian qua, nhà trường nhận được nhiều phản hồi của phụ huynh, mong muốn được nâng tiền ăn bán trú thêm 5.000 đồng, lên mức 40.000 đồng/suất/ngày/học sinh, để phục vụ bữa ăn tốt hơn", Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ.

Trong buổi làm việc với đoàn khảo sát, ông Hứa Thiện Vương (Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm) nhìn nhận Nghị quyết 04 giúp phụ huynh phần nào bớt lo lắng về các khoản thu hàng tháng. Tuy nhiên, mức thu tiền ăn bán trú 35.000 đồng với giá cả hiện nay thì chưa phù hợp, phụ huynh đều mong muốn được điều chỉnh mức thu này. "Gần như buổi họp nào, ban đại diện cha mẹ học sinh trường đều nhận được ý kiến của ban đại diện các lớp về đề xuất tăng mức thu tiền ăn bán trú", ông Vương cho hay.

Rà soát để ban hành nghị quyết quy định các khoản thu cho năm học mới

Cũng theo kế hoạch khảo sát các trường công lập tại Q.1, trong cùng ngày 19.3, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP.HCM có buổi làm việc với Trường THCS Võ Trường Toản.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản (Q.1), chia sẻ, để Nghị quyết 04 đi vào thực tế, nhà trường lấy ý kiến của phụ huynh học sinh và tỷ lệ đồng thuận đạt 100%. Phụ huynh chỉ băn khoăn về tiền suất ăn bán trú, mong muốn được duy trì mức thu 40.000 đồng/suất/học sinh như các năm trước để có điều kiện xây dựng thực đơn có nhiều món học sinh yêu thích hơn.

Tại buổi làm việc, ông Võ Cao Long, Trưởng phòng GD-ĐT Q.1, cho biết các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận đều mong muốn được tăng tiền ăn bán trú, từ 35.000 lên 40.000 đồng/học sinh và có giá sàn, giá trần. Từ đó, tùy điều kiện cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh, nhà trường tính toán mức giá phù hợp để đảm bảo chất lượng, khẩu phần dinh dưỡng, chăm lo thể chất cho học sinh…

TP.HCM: Phụ huynh một số trường đề xuất tăng tiền ăn bán trú lên 40.000 đồng/ngày- Ảnh 3.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP.HCM, phát biểu trong buổi khảo sát tại Trường THCS Võ Trường Toản (Q.1)

Phát biểu trong buổi giám sát, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP.HCM đề nghị Phòng GD-ĐT Q.1 tiếp tục rà soát các nội dung thu trong Nghị quyết 04 cùng những khoản thu khác như: nguồn tài trợ, nguồn kinh phí cha mẹ học sinh lớp… để đánh giá tác động chung sao cho có sự quản lý chặt chẽ. Trong quá trình triển khai thực hiện cần công khai minh bạch, tạo sự đồng thuận của phụ huynh.

Ông Bình cho biết, Nghị quyết 04 quy định về các khoản thu lần đầu tiên được ban hành và chỉ áp dụng trong năm học 2023-2024. Trong quá trình thực hiện, HĐND TP.HCM sẽ lấy ý kiến để sửa đổi, ban hành một nghị quyết mới thay thế, thực sự đi vào đời sống ngành giáo dục. Trong tháng 5.2024, Ban Văn hóa-Xã hội sẽ hoàn thành tờ trình về nghị quyết mới để trình HĐND TP.HCM trong kỳ họp tháng 7 thông qua, áp dụng cho năm học 2024-2025.

"Làm sao khi ban hành nghị quyết sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là giáo dục. Khi thực hiện, phụ huynh học sinh an tâm với các khoản đóng góp, tác động hiệu quả đến việc giảng dạy của nhà trường, giúp học sinh phát triển toàn diện. Làm như thế nào đó để với mỗi khoản thu đều nhận được sự đồng thuận của phụ huynh", ông Bình nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.