Phụ huynh tố cáo đúng vụ ‘ém’ tiền bảo hiểm

04/07/2016 09:53 GMT+7

Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa có kết quả xác minh đơn thư tố cáo Trường tiểu học Nguyễn Huệ (P.Tân Biên) 'ém' tiền bảo hiểm của học sinh ( Báo Thanh Niên đã phản ánh ).

Theo kết quả xác minh của Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa, trong năm học 2015-2016, Trường tiểu học Nguyễn Huệ mua bảo hiểm tai nạn (BHTN) tại Công ty Bảo Việt Đồng Nai cho 1.046 học sinh với số 130,7 triệu đồng (125.000 đồng/em). Thời hạn mua bảo hiểm là 12 tháng từ 5.9.2015 đến 5.9.2016. Nhà trường đã mua bảo hiểm đủ một năm cho các em học sinh và không có hành vi chiếm đoạt số tiền này.
Về bảo hiểm y tế (BHYT), năm học 2015-2016, học sinh khối 2,3,4 và 5 nộp số tiền 434,7 triệu đồng ngay từ đầu năm (tháng 9.2015) để mua BHYT (thời hạn sử dụng từ ngày 1 đến 31.12.2016). Riêng học sinh lớp 1 từ ngày 1.10.2015 mới bắt đầu thu (thời hạn sử dụng 3 tháng, từ tháng 10.2015 đến ngày 31.12.2015) và thu được 19,7 triệu đồng (202 em).
Kế toán trực tiếp thu tiền BHYT và BHTN học sinh khối 1; giáo viên chủ nhiệm thu tiền bảo hiểm của khối 2,3,4 và 5. Sau khi thu xong, kế toán và giáo viên chủ nhiệm nộp tiền cho thủ quỹ. Số tiền thu được nhà trường gửi vào ngân hàng, đến thời hạn nộp tiền bảo hiểm nhà trường mới rút ra nộp. Ngày 30.12.2015, nhà trường mua bảo hiểm cho 1.046 học sinh toàn trường với số tiền hơn 226,4 triệu đồng (thời hạn 6 tháng, từ ngày 1.1 đến 30.6.2016). Ngày 17.4.2016, nhà trường tiếp tục mua bảo hiểm cho 1.036 học sinh với số tiền trên 225,3 triệu đồng (thời hạn bảo hiểm 6 tháng, từ ngày 1.7 đến 31.12.2016).
Thu 1 năm, nộp 6 tháng
Theo phản ánh của phụ huynh có 2 học sinh lớp 1 đã đóng tiền BHYT ngay từ đầu năm học nhưng khi mua bảo hiểm nhà trường “ém” lại nên hai em này không được mua bảo hiểm. Sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã khắc phục bằng cách mua BHYT cho hai em. Như vậy, nội dung tố cáo của phụ huynh về việc đã đóng đủ tiền BHYT nhưng nhà trường không mua bảo hiểm đầy đủ cho những học sinh là đúng.
Đối với việc mua BHYT cho học sinh năm học 2015-2016, phụ huynh tố cáo đóng đủ tiền một năm nhưng nhà trường chỉ nộp 6 tháng. Qua xác minh cho thấy, người phụ trách tiền bảo hiểm ở nhà trường là bà Nguyễn Thị Hoài Thanh (kế toán) tự ý mua chỉ 6 tháng (từ 1.1.2016 đến 30.6.2016) . Đồng thời giữ lại số tiền trên 226,3 triệu đồng mà không giao lại cho thủ quỹ, không báo cáo cho hiệu trưởng là sai, có biểu hiện chiếm dụng quỹ trái phép. Tuy nhiên, khi phụ huynh khiếu nại, nhà trường đã khắc phục, bằng cách yêu cầu bà Thanh trả lại tiền và mua tiếp BHYT cho nửa năm còn lại.
Ngoài ra, theo Phòng GD-ĐT đối với học sinh các khối 2,3,4 và 5 nhà trường thu tiền bảo hiểm từ đầu năm học (9.2016) nhưng đến tháng 12.2016 mới nộp tiền mua bảo hiểm là chưa phù hợp. Việc thu tiền sớm như vậy là không cần thiết và gây khó khăn cho phụ huynh vì đầu năm phải đóng cùng lúc nhiều khoản tiền.
Kỷ luật kế toán, kiểm điểm hiệu trưởng
Từ kết quả xác minh, Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa yêu cầu Trường tiểu học Nguyễn Huệ xem xét xử lý bà Thanh theo quy định. Rà soát lại danh sách cho tất cả các học sinh mua BHYT và BHTN của nhà trường trong năm học 2015-2016, nếu còn sai sót thì phải bổ sung đầy đủ. Làm thẻ học sinh cho tất cả các em để thuận tiện trong việc đi khám chữa bệnh BHYT. Hiệu trưởng nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm quản lý đơn vị do để xảy ra sai sót.
Mới đây, Hội đồng kỷ luật Trường tiểu học Nguyễn Huệ đã họp và quyết định kỷ luật bà Nguyễn Thị Hoài Thanh với hình thức khiển trách. Kiểm điểm ông Nguyễn Văn Cường, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Huệ vì để xảy ra sai phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.