Phụ huynh luôn bị động

18/09/2015 05:31 GMT+7

Cứ vào đầu năm học phụ huynh lại than phiền về những khoản thu, những chi phí bất hợp lý hay những thay đổi liên quan đến việc học của con em. Quan trọng hơn, phụ huynh và HS thường không được thông báo trước, rõ ràng, chính xác về những điều này nên luôn bất ngờ.

Cứ vào đầu năm học phụ huynh lại than phiền về những khoản thu, những chi phí bất hợp lý hay những thay đổi liên quan đến việc học của con em. Quan trọng hơn, phụ huynh và HS thường không được thông báo trước, rõ ràng, chính xác về những điều này nên luôn bất ngờ.

Những thông báo, nếu có, mà nhà trường gửi đến phụ huynh thiếu sự giải thích mà thường mang tính áp đặt, đưa phụ huynh vào sự đã rồi càng khiến phụ huynh luôn bị động.
Chuyện đóng BHYT HS-SV là một ví dụ. Không phải phụ huynh nào cũng được biết thông tin mức thu này sẽ tăng từ 3% lên 4,5% mức lương cơ sở, thời gian thu theo năm tài chính thay vì năm học như trước đây. Dù đại diện của BHXH TP.HCM nói rằng đã in 2 triệu tờ rơi quy định về BHYT phát cho HS-SV nhưng trên thực tế hầu hết phụ huynh, HS không biết trước hoặc có được những thông tin này. Phần lớn các trường gửi đến phụ huynh một thông báo ngắn gọn mức thu phí BHYT, thời hạn đóng, có trường thêm câu có thể đóng làm 2 đợt nếu phụ huynh không có điều kiện. Trường nào họp phụ huynh sớm thì trong ngày họp phát thông báo cùng tờ rơi rồi thu tiền luôn. Nghĩa là phần lớn phụ huynh không biết được năm nay tại sao BHYT tăng và tại sao phải thu 15 tháng? Đến khi thắc mắc lại không được giải thích xác đáng, rõ ràng nên dẫn đến bất bình cũng là lẽ thường tình.
Chuyện HS lớp 2 chương trình tăng cường tiếng Anh của TP.HCM thay sách đột ngột cũng vậy. Đến khi phụ huynh phản ảnh trên báo chí, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết Sở không có chủ trương bắt phụ huynh phải mua sách phiên bản mới. Nhưng thực tế phụ huynh không hề có được thông tin này. Vào năm học, phụ huynh nhận thông báo đóng tiền ấn phẩm tiếng Anh cho HS mà không hề có lời giải thích rằng năm nay bộ sách này có điều chỉnh, phụ huynh có thể dùng sách cũ hay mua sách mới đều được.
Những khoản thu vào đầu năm học cũng vậy. Tuy gọi là tự nguyện nhưng phụ huynh chỉ có một lựa chọn là phải đóng mà thậm chí không được hỏi ý kiến.
Như vậy là thiếu công bằng.
Chỉ có mỗi việc đơn giản là thông báo thông tin chính xác, giải thích mọi việc rõ ràng tới phụ huynh, để phụ huynh thật sự có tiếng nói liên quan đến việc dạy học của HS mà còn chưa thực hiện được. Việc này không khó nhưng chính sự thiếu minh bạch, thói quen áp đặt phụ huynh, HS vào mọi chuyện mới là vấn đề. Chẳng trách sao phụ huynh, HS không thể tìm được tiếng nói chung với những thay đổi của ngành giáo dục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.