Phụ huynh đánh giá thế nào về bữa ăn bán trú?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
27/10/2022 08:15 GMT+7

Những bữa ăn bán trú của các con luôn là quan tâm hàng đầu của phụ huynh khi các con đến trường. Vậy thời gian qua, phụ huynh đánh giá như thế nào về những bữa ăn?

Học sinh một trường tiểu học tại TP.HCM ăn cơm bán trú

thúy hằng

Tại trường mầm non 2.9 (H.Hóc Môn, TP.HCM), mức thu bữa sáng là 8.000 đồng, còn bữa trưa và xế là 28.000 đồng/ngày.

Poll TNO
Đánh giá cơm bán trú trường học

UBND H.Hóc Môn, TP.HCM đồng ý cho thu mức tiền ăn mỗi ngày (không bao gồm bữa sáng) tối đa là 28.000 đồng, nhưng do trường mẫu giáo Bông Sen 1 đóng ở khu vực mà phụ huynh đều là lao động tự do nên trường chỉ thu 27.000 đồng.

Ở một số trường mầm non tư thục ở Q.8, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, tiền ăn mỗi ngày (gồm bữa sáng, trưa và xế) là 60.000 đồng/ngày.

Khảo sát tại một số trường tiểu học, THCS công lập tại các quận ở TP.HCM cho thấy trung bình tiền ăn bán trú là 30.000 đồng/ngày (gồm bữa trưa, xế). Một số trường thì khoản tiền này bao gồm cả nước uống.

Tại trường tiểu học Thái Hưng, Q.8, TP.HCM, tiền ăn của mỗi học sinh bán trú là 30.000 đồng/ngày (gồm bữa trưa, xế, nước uống).

Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn học sinh. Mức thu tiền ăn 40.000 đồng/ngày gồm bữa trưa và xế, lãnh đạo trường này cho biết có sự thỏa thuận với phụ huynh.

Phụ huynh có con học lớp 3 Trường tư thục Albert Einstein - AES, TP.HCM cho biết đóng 24 triệu đồng tiền ăn trong 1 năm (10 tháng học), như vậy tiền ăn mỗi ngày là 120.000 đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.