Phụ huynh có cho con mang điện thoại đi học không?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
28/11/2022 07:45 GMT+7

Nhiều phụ huynh cho con mang điện thoại di động đi học để tiện liên lạc, đặt xe ôm công nghệ hay đặt đồ ăn. Nhưng cũng nhiều phụ huynh không muốn con mang theo vì một số lý do.

Tại một số trường, học sinh mang điện thoại di động sẽ gửi lại phòng giám thị, tan học sẽ nhận lại

thúy hằng

Điện thoại di động thông minh càng lúc càng phổ biến trong đời sống hiện đại, giúp học sinh tra cứu thông tin, học tập, giải trí… Trải qua thời gian phải học trực tuyến kéo dài vì mùa dịch Covid-19 trước đây, chiếc điện thoại cũng là công cụ học tập, kết nối quan trọng của học sinh.

Vậy là phụ huynh, bạn có cho con mang điện thoại đi học không?

Poll TNO
Cho con mang điện thoại di động đến trường

Theo thông tư của Bộ GD-ĐT, một trong những điều học sinh không được làm là “Sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép”.

Vậy ngoài giờ học tập, khi ở trên lớp thì học sinh có được mang điện thoại tới và sử dụng không vẫn đang là vấn đề được tranh luận trong cộng đồng học sinh, phụ huynh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.