0
Loại pin đặc biệt này đang được xem xét để sử dụng trong các tàu thăm dò không gian và cũng có tiềm năng điện khí hóa các mỏ hầm lò.
0
Chất hấp thụ phóng xạ làm từ xương heo (lợn) có thể được dùng để đối phó với ô nhiễm phóng xạ hiện có xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima (Nhật Bản).
0
Kịch bản buổi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân 2019 ứng với sự cố mất nguồn phóng xạ tại một cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trong thiết bị đo công nghiệp.
2
Báo cáo tình báo Mỹ cho biết vụ nổ bí ẩn hôm 8.8 ở Nga xảy ra trong quá trình trục vớt một tên lửa dưới biển, chứ không phải trong một cuộc thử nghiệm như thông tin được Moscow công bố.
0
Vụ nổ tại Nga hồi đầu tháng 8 làm 5 người thiệt mạng liên quan đến quá trình phát triển vũ khí nhằm đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo.
0
Ngày 21.8, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) tuyên bố sẽ tăng cường kiểm tra thực phẩm nhập khẩu Nhật Bản do lo ngại nguy cơ nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại.
2
Việc cưỡng chế, di dời 2 nguồn phóng xạ có sự tham gia của Viện Nghiên cứu hạt nhân (Đà Lạt), đảm bảo đúng theo quy trình an toàn bức xạ.
0
Bên trúng đấu giá mua Bệnh viện đa khoa Phú Thọ là Bệnh viện Vạn Phúc Sài Gòn, với giá khoảng 274 tỉ đồng.
0
Hàm lượng phóng xạ trong không khí tại thành phố Severodvinsk tăng gấp 16 lần so với bình thường sau sự cố liên quan đến một cuộc thử tên lửa trên biển vào ngày 8.8.
0
Chất phóng xạ bị tịch thu, có thể làm nguyên liệu để chế tạo vũ khí hạt nhân, có giá lên đến khoảng 72 triệu USD (1.680 tỉ đồng).
0
Giới chuyên gia báo động trước việc quân đội Mỹ thay đổi chiến lược
từ dùng vũ khí hạt nhân răn đe sang thực chiến để giành thắng lợi.
0
Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) tuyên bố sẽ sử dụng lao động nước ngoài để dọn dẹp nhiên liệu trong các lò phản ứng hạt nhân sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện Fukushima Daiichi.