Phóng viên Iran đến Thụy Sĩ đưa tin đàm phán hạt nhân xin tị nạn

31/03/2015 20:53 GMT+7

(TNO) Một phóng viên Iran sang thành phố Lausanne (Thụy Sĩ) đưa tin về cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc đã xin tị nạn chính trị, AFP dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Iran cho biết ngày 31.3.

(TNO) Một phóng viên Iran sang thành phố Lausanne (Thụy Sĩ) đưa tin về cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc đã xin tị nạn chính trị, AFP dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Iran cho biết ngày 31.3. 

Cuộc đàm phán tại Lausanne (Thụy Sĩ) về chương trình hạt nhân của Iran đang thu hút nhiều sự quan tâm - Ảnh: Reuters
Cuộc đàm phán tại Lausanne (Thụy Sĩ) về chương trình hạt nhân của Iran đang thu hút
nhiều sự quan tâm - Ảnh: Reuters
Ông Amir Hossein Motaghi, phóng viên của Hiệp hội Các thông tín viên sinh viên Iran (ISCA) ủng hộ cải cách, đã bị sa thải sau khi các cấp trên của anh ta biết tin vụ đào tẩu.
Trước đây, ông Motaghi từng là phụ tá truyền thông cho Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong chiến dịch tranh cử thành công hồi năm 2013.
Sau khi bỏ trốn và xin tị nạn tại Thụy Sĩ, ông Motaghi đã có nhiều phát biểu với truyền thông phương Tây về những vấn đề chính trị nhạy cảm, hành động bị coi là không thể chấp nhận đối với các phóng viên làm việc cho truyền thông Iran.
Các website tin tức của Iran cho biết ông Motaghi bất mãn với những điều kiện dành cho nhà báo ở nước này. Trong khi đó, các cơ quan truyền thông đăng bài đổ lỗi cho ban lãnh đạo ISCA về việc cử ông ta đến Lausanne.
Ông Motaghi đã đưa những vấn đề nhạy cảm lên tài khoản Instagram cá nhân, bao gồm một bức ảnh về ông Jason Rezaian, thông tín viên của báo Mỹ The Washington Post ở Iran bị giam giữ hồi tháng 7.2014 và đang đối mặt với những lời buộc tội không rõ ràng.
Ông Motaghi cũng đã đăng ảnh vợ của nhà báo Rezaian, bà Yeganeh Salehi, trên Instagram. Bà Salehi bị bắt cùng lúc với chồng nhưng được bảo lãnh tại ngoại dù đã không hành nghề nhà báo kể từ thời điểm đó.
“Tôi hy vọng họ sẽ được trả tự do sớm”, ông Motaghi viết lời chú thích cho bức ảnh được đăng cách đây 8 tháng.
Công chúng Iran đang theo dõi cuộc đàm phán ở Lausanne, nơi các nhà ngoại giao của Iran và 6 cường quốc hy vọng đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Do đó, việc một phóng viên nước này đào tẩu và xin tị nạn chính trị đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận trong nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.