Phóng viên Báo Thanh Niên khu vực miền Trung đoạt nhiều giải thưởng báo chí

Nhiều phóng viên Báo Thanh Niên tại văn phòng miền Trung đoạt nhiều giải thưởng báo chí địa phương.

Tại lễ công bố Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng (Quảng Nam) lần thứ 13 (2018-2019) tổ chức sáng nay 21.6, nhóm PV Báo Thanh Niên tại văn phòng miền Trung gồm An Dy - Huy Đạt được trao giải nhất thể loại tin, phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến của truyền hình và báo điện tử với loạt phóng sự “Nữ sinh 17 tuổi nhặt rác, gánh vác cả gia đình”.
Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm nay có tổng cộng 44 tác phẩm đoạt giải thuộc 4 loại hình báo chí (báo in, ảnh báo chí, báo nói, báo hình). Trước đó, giải thưởng thu hút 259 tác phẩm của 171 tác giả, nhóm tác giả tham gia.
Hôm qua 20.6, tại Quảng Bình, PV Trương Quang Nam cũng được trao giải B giải báo chí Quảng Bình lần thứ 13 cho loạt bài điều tra kiểm dịch giết mổ lợn. Giải báo chí tỉnh Quảng Bình năm nay có 23 tác phẩm đoạt giải. Tại buổi gặp mặt báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình đã công bố kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thể lệ giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất năm 2019; hồ sơ tham dự giải nộp chậm nhất vào ngày 10.9.
Tại Thừa Thiên-Huế, PV Bùi Ngọc Long đã đoạt giải ba với tác phẩm “Gia sản “khủng” của một cựu chủ tịch xã” (4 kỳ), thể loại điều tra báo điện tử. Giải thưởng báo chí Thừa Thiên - Huế lần thứ 12 cũng chọn trao cho 17 tác phẩm thuộc 5 thể loại, gồm 3 giải nhì (không có giải nhất), 5 giải ba, 9 giải khuyến khích.
Tại Quảng Trị, tác phẩm “Chạm vào ước mơ: Nữ sinh 9X làm đủ nghề nuôi em khiến đàn ông phải phục” của nhóm PV Báo Thanh Niên gồm Nguyễn Phúc - Thành Trung - Vũ Phượng - Lê Nam - Huy Đạt đã được trao giải B. Đáng chú ý, nhóm tác giả đã trao lại giải thưởng (4,2 triệu đồng) cho em Trần Thị Loan, nhân viên Công ty Nông sản hữu cơ Quảng Trị, nhân vật chính trong tác phẩm.
Tại TP.Đà Nẵng, các PV Hoàng Sơn, Nguyễn Tú đoạt giải ba (thể loại báo điện tử) đối với tác phẩm “Người mẹ Gạc Ma”; PV Hoàng Sơn đoạt giải khuyến khích (báo in) đối với loạt bài “Điện Hải cổ thành - chuyện chưa kể”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.