Phong trào học sinh phản đối bạo lực súng đạn lan rộng ở Mỹ

16/03/2018 16:20 GMT+7

Phong trào phản đối bạo lực liên quan đến súng lan rộng với hàng trăm ngàn học sinh tham gia tuần hành ở 50 bang của Mỹ, yêu cầu chính phủ tăng cường biện pháp kiểm soát việc sở hữu vũ khí.

Hàng trăm thiếu niên từ nhiều trường học đã tập trung bên ngoài Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C, rồi tuần hành đến tòa nhà Quốc hội Mỹ trong ngày 14.3, theo AFP.
“Chúng tôi muốn Quốc hội và các chính trị gia biết rằng chúng tôi không thể im lặng mãi. Parkland phải là vụ xả súng cuối cùng ở Mỹ”, nữ sinh 17 tuổi Brenna Levitan tham gia tuần hành cùng mẹ cho biết. Học sinh tại hàng chục thành phố khác cũng tiến hành cuộc tuần hành tương tự và nghi lễ phút mặc niệm cho 14 học sinh và 3 nhân viên thiệt mạng trong vụ xả súng ở Trường trung học Marjory Stoneman Douglas, thành phố Parkland, bang Florida hồi tháng rồi.
Thiếu niên tại thành phố Los Angeles và nơi khác có chung khẩu hiệu là "#ENOUGH" (tạm dịch Quá đủ). Trong khi đó, ở thành phố New York, học sinh từ 50 trường học tham gia phong trào. “Chúng tôi muốn có sự thay đổi. Tôi có thể là nạn nhân tiếp theo?”, các học sinh hô hào khẩu hiệu. Ông Eric Phillips, thư ký báo chí của Thị trưởng New York, cho hay trên 100.000 học sinh tham gia tuần hành.
Phong trào học sinh tuần hành được lên kế hoạch chỉ kéo dài 17 phút, tức 17 nạn nhân trong vụ nam sinh Nikolas Cruz (19 tuổi) xả súng tại trường học ở Parkland. Tuy nhiên, học sinh trên toàn quốc đã quyết nghỉ học cả ngày để tham gia. Cuộc tuần hành sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 24.3.
Học sinh tập trung trước Nhà Trắng Reuters
Học sinh cũng bày tỏ quan ngại trước đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump là trang bị vũ khí cho giáo viên. Đáp lại, người phát ngôn Nhà Trắng Raj Shah cho biết Tổng thống Trump “chia sẻ mối lo ngại của học sinh về vấn đề an ninh học đường”.
Các số liệu thống kê cho thấy có khoảng 30.000 người chết liên quan đến súng đạn hằng năm tại Mỹ. Tại Washington D.C, vài giờ sau khi học sinh giải tán, các nghị sĩ lần đầu tiên nhóm họp về vấn đề bạo lực súng đạn từ sau vụ ở Parkland.
Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu với kết quả 407 phiếu thuận trên 10 phiếu chống nhằm tăng cường chi tiêu ngân sách cho những chương trình ngăn chặn bạo lực tại trường học, bao gồm tăng cường an ninh, kiểm tra sức khỏe tâm thần và đường dây nóng để học sinh có thể trình báo những mối đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ vẫn chưa giải quyết một số vấn đề gây tranh cãi nhất trong việc kiểm soát súng, bao gồm tăng cường kiểm tra bán vũ khí, cấm các loại vũ khí nguy hiểm, nâng tuổi tối thiểu được mua súng, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.