Phong trào biểu tình ở Myanmar suy yếu ?

10/04/2021 06:59 GMT+7

Trong buổi họp báo tại thủ đô Naypyidaw (Myanmar) vào hôm qua 9.4, ông Zaw Min Tun, người phát ngôn chính quyền quân sự , khẳng định: “Tất cả bộ ngành của chính phủ sẽ sớm hoạt động trở lại. Các cuộc biểu tình đang suy yếu dần”.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự Myanmar vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi ở Myanmar, theo AFP. Truyền thông Myanmar đưa tin lực lượng an ninh bắn chết ít nhất 4 người biểu tình tại thị trấn Bago trong ngày 9.4.
Theo Reuters, hơn 600 người đã thiệt mạng và hơn 2.800 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình kể từ ngày 1.2. Trong khi đó, ông Zaw Min Tun cáo buộc những người thuộc đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã đốt phá khắp nơi, đồng thời cho rằng nước ngoài tài trợ cho phong trào biểu tình, nhưng không nêu thêm thông tin chi tiết.

Đại sứ Myanmar tại Anh nói bị thuộc cấp nhốt bên ngoài sứ quán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.