Phong tỏa 2 khu dân cư ở Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi phòng dịch Covid-19

Phạm Anh
Phạm Anh
03/08/2020 11:52 GMT+7

Sáng 3.8, UBND H.Bình Sơn và UBND TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đã phong tỏa 2 khu dân cư nơi có bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 621 và 572 sinh sống.

Sáng 3.8, UBND H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã quyết định phong tỏa xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, H.Bình Sơn, nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 621 sinh sống. Cùng buổi sáng, UBND TP.Quảng Ngãi cũng phong tỏa luôn khu vực bệnh nhân 572 ở.

Thôn Mỹ Huệ, đầu đường đi vào xóm 3, có bệnh nhân 621 sinh sống

Ảnh: P.A

Theo đó, quyết định phong tỏa cách ly tại chỗ ở xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, H.Bình Sơn có 36 hộ/106 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa trong vòng 28 ngày, kể từ ngày 3.8.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 572 tiếp xúc nhiều người ở trung tâm sát hạch lái xe Quảng Ngãi

Sáng 3.8, khi chưa có quyết định phong tỏa cách ly của UBND H.Bình Sơn, chính quyền xã Bình Dương đã tổ chức lực lượng công an, dân quân, y tế… lập chốt kiểm tra, hạn chế tối đa người ở xóm 3, thôn Mỹ Huệ ra ngoài, còn người ngoài xóm này thì không cho vào, để đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Ngoài phong tỏa, xã Bình Dương đã tạm ngưng hoạt động chợ Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương từ hôm nay 3.8.

Bệnh nhân 621 (60 tuổi) đi chăm người nhà bị bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 18 - 22.7.

Ngày 23.7, bệnh nhân đi xe thồ ra bãi đậu xe và theo xe Văn Hường về tỉnh Quảng Ngãi, trên xe có khoảng 7 - 8 người. Về nhà, bệnh nhân tiếp xúc với chồng, con gái, con rể và cháu 16 tháng.

Trong 2 ngày 24 - 25.7, bệnh nhân đi chợ Mỹ Huệ 1 mua thực phẩm. Ngày 29.7 đến khám tại Trạm Y tế xã Bình Dương. Ngày 31.7, bệnh nhân 621 có triệu chứng ho, sốt nên đi khám. Ngày 1.8 lấy mẫu bệnh phẩm kiểm tra và đến nay thì công bố nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Hiện bệnh nhân 621 đang được điều trị tại Cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Bình Sơn.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 3.8: Thêm một ca mắc mới ở Quảng Ngãi

* Sáng cùng ngày, UBND TP.Quảng Ngãi cũng quyết định phong tỏa khu dân cư Trường Thọ Đông B, P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi, thời gian 28 ngày. Đây là nơi bệnh nhân 572 ở, có 50 hộ/187 nhân khẩu sinh sống. Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, bệnh nhân 572 (43 tuổi, trú ở khu dân phố Trường Thọ Đông, P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi) cũng có một tuần lễ đi lại tiếp xúc với nhiều người. Theo một lãnh đạo Sở y tế Quảng Ngãi, đáng lo nhất với bệnh nhân 572 đã tiếp xúc với nhiều người tại Trung tâm Sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 17 - 22.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.