Phòng ngự kiểu Bồ

Bồ Đào Nha đã làm tất cả bất ngờ khi chơi phòng ngự triệt để trước Croatia ở vòng 1/8. Ngạc nhiên hơn là họ chơi phòng ngự cực hay theo kiểu Catenaccio của Ý và sau đó trừng phạt đối thủ bằng một đợt phản công nhanh ở cuối trận. Nó khiến khán giả tò mò muốn xem trận đấu tiếp theo với Ba Lan, Bồ sẽ chơi tấn công hay phòng ngự?

Việc Bồ Đào Nha (BĐN) chọn phòng ngự theo tôi là giải pháp tình thế vì họ không sở hữu đội hình đồng đều và thực sự chất lượng. Lứa cầu thủ tốt như Nani, Quaresma, Pepe, Moutinho đã qua thời đỉnh cao phong độ. Ronaldo lại không ở tình trạng sung sức khi vừa trải qua mùa giải căng thẳng cùng Real Madrid.
Lứa cầu thủ như Cerdric, Raphael, Renato, Adrien, Gomes thì cũng mới lần đầu tham gia một giải đấu lớn. Đặc biệt tuyến giữa để lại dấu hỏi to tướng khi Moutinho mất phong độ, W.Carvalho trận hay trận dở. Chính vì vậy 3 trận vòng bảng BĐN chủ động chơi tấn công, kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng hiệu quả thì lại không rõ ràng. Trong khi phòng ngự lại mong manh dễ vỡ. Các cá nhân lỏng lẻo, rời rạc và thường xuyên nhận các bàn thua hết sức dễ dàng.
Chính vì vậy vào vòng 1/8, BĐN phải thay đổi để mang lại hiệu quả là chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ, 11 cầu thủ chấp nhận chơi phòng ngự một cách triệt để với sơ đồ 4-4-2. Cách phòng ngự này giống như cố thủ, giơ mặt cho đối phương đấm, lăn xả để giành bóng, và khi có bóng thì chuyển trạng thái nhanh để thực hiện phản công chớp nhoáng như cách mà Renato làm rất tốt trong hiệp phụ thứ 2. Cách chơi này đòi hỏi thể lực, sự lì lợm và tinh thần của người Bồ mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Và chắc chắn họ sẽ không thay đổi lối chơi khi gặp Ba Lan.
Rõ ràng Ba Lan không được đánh giá cao như Croatia nhưng bù lại họ lại có hàng tiền đạo sắc sảo hơn. Chính vì vậy, Ronaldo và các đồng đội sẽ phải hết sức tập trung trong phòng ngự. Dưới sự dẫn dắt của Fernando Santos, BĐN đã có chuyển biến rất nhiều về chuyên môn ở Euro kỳ này, tạo tính gắn kết, chặt chẽ trong cả một đội hình. Phòng ngự chắc chắn, kín kẽ tầng tầng lớp lớp cũng như nhanh và sắc sảo hơn nữa trong phản công và tấn công nhanh, tôi tin BĐN sẽ vượt qua Ba Lan để vào bán kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.