Phóng hỏa, đâm người trên xe lửa ở Thụy Sĩ, 6 người bị thương

14/08/2016 09:39 GMT+7

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết một người đàn ông đã phóng hỏa và đâm các hành khách trên một xe lửa ở phía đông bắc nước này vào ngày 13.8, 6 người bị thương.

Cảnh sát cho hay vụ việc xảy ra vào trưa 13.8 (giờ địa phương), khi xe lửa đang đến gần nhà ga Salez, bang St. Gallen, theo Reuters.
Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 27 tuổi người Thụy Sĩ. Người này được cho đã mang theo ít nhất một con dao, đổ chất lỏng gây cháy để phóng hỏa trên xe lửa. Nghi phạm cũng bị thương; trong số người bị thương còn có một trẻ em 6 tuổi, cảnh sát cho hay.
Người phát ngôn cảnh sát Thụy Sĩ Hanspeter Kruesi cho AFP biết một người phụ nữ cùng kẻ tấn công “bị thương nặng” và có nguy cơ tử vong.
Cảnh sát đang điều tra động cơ kẻ tấn công. Tờ 20 Minuten (Thụy Sĩ) đưa tin cảnh sát không tin vụ tấn công này có liên quan đến khủng bố. Trong khi đó, tờ St. Galler Tagblatt (Thụy Sĩ) dẫn lời ông Bruno Metzger, người phát ngôn cho cảnh sát St. Gallen, cho biết: “Chúng tôi không loại trừ và cũng không xác nhận đây là hành động tấn công khủng bố”.
Trong tháng 7.2016 đã có hai vụ tấn công trên xe lửa ở châu Âu. Một người tị nạn Afghanistan đã tấn công bốn du khách trên một chiếc xe lửa ở Đức và trong lúc chạy khỏi xe lửa đã đâm một người khác. Cùng tháng, một thiếu niên mang rìu và dao tấn công hành khách trên một chuyến xe lửa khác ở Đức,  làm nhiều người bị thương. Trong hai vụ này, cảnh sát Đức đều đã bắn chết kẻ tấn công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.