Phòng Hậu cần Vùng 4 Hải quân kết nghĩa với Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

22/12/2020 10:34 GMT+7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và Phòng Hậu cần Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ ký kết nghĩa giữa 2 đơn vị để chăm lo sức khỏe cho bộ đội Trường Sa, hợp tác y tế, phối hợp tuyên truyền về chủ quyền biển đảo...

Ngày 21.12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và Phòng Hậu cần Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ ký kết nghĩa giữa 2 đơn vị.
Theo ký kết, hằng năm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cử bác sĩ chuyên khoa, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh tại Đội Điều trị của vùng chuyển tuyến ra bệnh viện. Và Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng chi viện nhân lực, kỹ thuật…cho Vùng 4 Hải quân khi có tình huống thiên tai, thảm hoạ; cử lực lượng tham gia các đoàn công tác Dân chính Đảng, Kiều bào mỗi khi đi thăm Trường Sa
Thông qua công tác này, Phòng Hậu cần Vùng 4 Hải quân tăng cường hơn nữa công tác dân vận, đồng thời phía bệnh viện có điều kiện tham gia thiết thực công tác hậu phương quân đội.
Trên cơ sở đó, 2 bên sẽ phối hợp tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, tọa đàm, hợp tác về lĩnh vực y tế; tham quan, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong mọi công tác, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; thăm, động viên và tặng quà cho một số gia đình chính sách, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn của 2 đơn vị; hỗ trợ cho nhau nguồn nhân lực khi cần thiết… Đặc biệt là công tác chăm lo khám, chữa bệnh cho bộ đội, cũng như thân nhân của bộ đội Trường Sa.
Cũng trong ngày 21.12, hai đơn vị đã tổ chức đến các địa điểm trong vùng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ Trường Sa hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tổ chức khám, tư vấn và tầm soát các bệnh phụ khoa cho 100 nữ quân nhân và gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế của Vùng 4 Hải quân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.