Phòng dịch Covid-19: Đà Nẵng đón, cách ly 56 chuyên gia từ Bộ Quốc phòng Mỹ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/02/2021 08:55 GMT+7

Đây là đoàn chuyên gia của Bộ Quốc phòng Mỹ có nhiệm vụ tìm kiếm quân nhân mất tích, được Chính phủ cho phép nhập cảnh Đà Nẵng vì mục đích nhân đạo. Tất cả 56 chuyên gia đã được cách ly y tế phòng dịch Covid-19 .

Tối 21.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng tiếp nhận và cách ly y tế 56 chuyên gia Mỹ đến TP.Đà Nẵng với mục đích nhân đạo.
Trong đêm 21.2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã đón và thực hiện quy trình phòng chống Covid-19 đối với chuyến bay số hiệu A33 của hãng hàng không Hawaiian Airlines với 56 chuyên gia của Đoàn MIA Mỹ, khởi hành từ sân bay Incheon (Hàn Quốc).
Đây là đoàn chuyên gia của Bộ Quốc phòng Mỹ có nhiệm vụ tìm kiếm quân nhân mất tích, được Chính phủ cho phép nhập cảnh vì mục đích nhân đạo, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm Covid-19 theo quy định, đoàn chuyên gia được kiểm tra y tế tại sân bay Đà Nẵng.
Sau đó, tất cả được đưa về cách ly y tế, giám sát sức khoẻ đủ 14 ngày tại khách sạn Paracel (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), tại đây cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 56 chuyên gia. Ngay sau khi đón đoàn, khu vực sân bay, hành lý, phương tiện phục vụ cũng đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng phun khử khuẩn theo quy trình phòng chống Covid-19.

Sáng 22.2: Không có thêm ca Covid-19 mới, nhiều ổ dịch đã tạm yên ổn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.