Phòng chống tội phạm ở Đà Nẵng: Không thiếu phương tiện, chỉ thiếu quyết tâm

07/12/2016 14:29 GMT+7

Ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định TP.Đà Nẵng luôn quan tâm đến công tác phòng chống tội phạm, không thiếu phương tiện, mức độ đầu tư. Nhưng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho rằng ngành công an 'chỉ thiếu quyết tâm'.

Tại phiên thảo luận chung kỳ họp thứ 3, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9, ngày 7.12, liên quan đến công tác chống tội phạm, đại biểu Lê Thị Mỹ Hạnh cho biết, năm qua, tình hình tội phạm vẫn rất phức tạp và có dấu hiệu gia tăng. Bà Hạnh cho rằng một khi cơ quan chức năng tổ chức các đợt trấn áp tội phạm thì sẽ bắt được rất nhiều nghi phạm. Từ đó, bà Hạnh đặt nghi vấn, có tình trạng các cơ quan chức năng “biết rồi nhưng để đó”.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhìn nhận “TP.Đà Nẵng đang báo động về vấn đề này. Nhiều người nói với tôi là tội phạm đang đe dọa đến TP.Đà Nẵng, đặc biệt là ma túy tổng hợp… Không hiểu sao loại ma túy này ngày càng xuất hiện nhiều trên địa bàn”.

Khẳng định Đà Nẵng luôn quan tâm đến công tác phòng chống tội phạm, không thiếu phương tiện, nhưng ông Xuân Anh nhận xét ngành công an “chỉ thiếu quyết tâm”.
“Chưa bao giờ TP quan tâm đến an ninh trật tự như hiện nay. Đầu tư cho camera, đầu tư xe… Không phải địa phương nào trên cả nước cũng làm được. Đó là sự quan tâm. Nghèo nhưng cũng phải chơi”, ông Xuân Anh nhấn mạnh và yêu cầu Công an TP có giải pháp riêng cho năm 2017.
Đại biểu Lê Thị Mỹ Hạnh đặt nghi vấn, có tình trạng công an biết vụ việc nhưng “để đó” ẢNH: HOÀNG SƠN

Đề cập đến vấn đề đạo đức trong ngành công an, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đặt câu hỏi: “Có nhiều vụ việc người dân biết, lãnh đạo biết thì không cớ gì công an không biết cả. Tôi nhận email hàng ngày cho biết chỗ này có ổ nhóm cờ bạc, cá độ, cái này cái kia. Nhưng không hiểu sao công an phường không biết, cảnh sát khu vực không biết?”.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của cảnh sát cơ sở, ông Xuân Anh yêu cầu ở những địa bàn trọng điểm phải bố trí lực lượng ưu tú, giỏi nhất của TP… Các quận nào trọng điểm thì trưởng công an cũng phải ưu tú để quy hoạch tương lai lãnh đạo cho Công an TP về sau.

Dành khá nhiều thời lượng nói về lĩnh vực này, ông Xuân Anh đã yêu cầu, lực lượng công an phải quyết tâm giữ vững sự trong sạch.

“Tội phạm thì luôn mưu mô xảo quyệt, nói đến tội phạm xã hội đen thì nói đến bạo lực nhưng không phải chỉ đơn giản thế đâu... Tảng băng chìm nó tìm cách luồn lách, mua chuộc cán bộ thi hành công vụ. Nếu không có quyết tâm cao thì dễ sa ngã, sa ngã thì dễ thông đồng, thông đồng thì để lọt lưới. Và cứ thế tội phạm phát sinh và nảy sinh”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nói.

Nghiên cứu đấu thầu quyền mua xe

Đề cập đến tình hình kẹt xe đang diễn ra vào những giờ cao điểm trên địa, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho rằng, kẹt xe là một chuyện “ám ảnh” kéo theo một loạt hệ lụy lớn. Do vậy, ông đã yêu cầu Sở GTVT đề xuất và nghiên cứu việc đấu thầu quyền mua xe như ở Trung Quốc.

“Ở Trung Quốc bây giờ người ta làm rất tốt, gần như không còn xe máy. Muốn mua xe cũng như tham gia xổ số vậy. Ví dụ, quota một năm có bao nhiêu chiếc đó thôi, đem ra đấu thầu, ai trúng thì được mua xe. Người ta nghĩ ra những cái cách như thế. Có gia đình 4-5 năm không mua được chiếc xe. Nên chăng mình cũng suy nghĩ TP.Đà Nẵng 1 năm chỉ cho đăng ký bao nhiêu xe ô tô, ví dụ 10.000 chiếc hay 20.000 – 30.000 chiếc gì đó. Rồi mình đem ra đấu thầu, đấu giá. Ai trúng thì thì được mua”, ông Xuân Anh nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.