Phòng, chống tiêu cực trong hoạt động luật sư

18/03/2016 10:02 GMT+7

Ngày 17.3, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư tổ chức phiên họp thứ 25 cho ý kiến về “Đề án phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư và báo cáo việc xây dựng Kỷ yếu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư các nhiệm kỳ từ năm 2002 - 2016”.

Ngày 17.3, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư tổ chức phiên họp thứ 25 cho ý kiến về “Đề án phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư và báo cáo việc xây dựng Kỷ yếu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư các nhiệm kỳ từ năm 2002 - 2016”.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư chủ trì phiên họp. Trình bày dự thảo đề án, ông Đỗ Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư VN cho biết luật sư không phải là chủ thể của hành vi tham nhũng nhưng có thể có các hành vi tác động bằng cách mua chuộc, giúp sức cho tiêu cực, tham nhũng. Theo báo cáo của Liên đoàn Luật sư VN, từ năm 2009 - 9.2015, liên đoàn đã nhận được hơn 400 trường hợp khiếu nại, tố cáo đối với luật sư. Trong đó chủ yếu là khiếu nại, tố cáo liên quan đến vi phạm đạo đức trong hành nghề luật sư. Các đoàn luật sư trong cả nước đã xử lý 100 trường hợp, trong đó kỷ luật bằng hình thức xóa tên 35 luật sư (chủ yếu vi phạm hành nghề luật sư).
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh đề án cần chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tự quản, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm luật sư vi phạm pháp luật, quy tắc đạo đức; đồng thời chú trọng đến việc tôn vinh, khen thưởng, xây dựng hình ảnh cho các luật sư...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.