Phòng chống Covid-19: TP.HCM yêu cầu 'không làm việc với người không đeo khẩu trang'

29/03/2020 12:46 GMT+7

Nhằm tăng cường phòng chống dịch Covid-19 , Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ xử phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng; yêu cầu người dân không làm việc, giao dịch với người không đeo khẩu trang.

Tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sáng nay 29.3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố đã yêu cầu người dân đến nơi đông người như siêu thị, nhà ga, bến xe, sân bay phải đeo khẩu trang. Thành phố đã cung ứng 7 triệu khẩu trang y tế, 40 triệu khẩu trang vải để người dân sử dụng.
"Người dân không tiếp xúc, giao dịch, làm việc với người không đeo khẩu trang. TP.HCM cũng đã yêu cầu xử phạt người không đeo khẩu trang khi đến nơi đông người từ 28.3”, ông Phong thông tin.

“Đỏ mắt” tìm khách Tây trên phố Bùi Viện giữa đại dịch Covid-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của TP.HCM trong việc kiểm soát dịch bệnh qua các biện pháp cụ thể, với tinh thần trách nhiệm cao, mang lại kết quả tức thời. Thủ tướng nhận định điểm mới của TP.HCM đó là đưa ra phương châm người dân không làm việc với người không đeo khẩu trang.
Do vậy, các tỉnh, thành phố khác phải áp dụng cách làm của Hà Nội và TP.HCM trong việc xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Thủ tướng giao Bộ Công thương và Bộ Y tế cung cấp đầy đủ khẩu trang, đúng giá cho người dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân (bên trái) cùng Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu TP.HCM

Ảnh: CTV

Tại cuộc họp trực tuyến, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hoạt động gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, tạo tâm lý hoang mang cho người dân. Vừa qua, Sở Tài nguyên – Môi trường ban hành văn bản 2285 ngày 26.3 về phương án hoạt động hỏa táng ứng phó với tình hình chống dịch tại đơn vị.
“TP.HCM một lần nữa khẳng định không có chủ trương và không chỉ đạo Sở TN-MT ban hành các nội dung nêu trên. Thành phố đã phê bình nghiêm khắc Sở TN-MT, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức kỷ luật với các cá nhân liên quan. TP.HCM sẽ công khai kết quả xử lý kỷ luật trên báo chí trong thời gian sớm nhất”, ông Phong cho hay.

Công bố các bệnh nhân từ 175 đến 179 mắc bệnh Covid-19

Hạn chế chuyến bay quốc nội đáp xuống Tân Sơn Nhất

Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải xem xét hạn chế tối đa các chuyến bay quốc nội đến và đi từ thành phố và vận tải hành khách tại ga Sài Gòn. Hiện các chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã dừng, quốc nội vẫn còn hoạt động với công suất trung bình khoảng 6.000 khách/ngày.
Dịch vụ chia sẻ phòng lưu trú trên nền tảng Airbnb thông qua các trang mạng, ứng dụng điện thoại đang hết sức phức tạp, do không quản lý được người đến thuê, đặc biệt là người nước ngoài. Do vậy, ông Phong kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóaThể thaoDu lịch, Bộ Thông tin - Truyền thông có giải pháp tạm dừng và hạn chế dịch vụ này.
Ngoài ra, các tổ bay cần được bố trí khu lưu trú tạm thời theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không được ở trong chung cư cao tầng, không ra khỏi nơi ở trong thời gian lưu trú tạm thời, thông báo cho Sở Y tế để giám sát. Đồng thời, sớm ban hành nghị quyết về các chế độ, chính sách đặc thù trong công tác phòng chống dịch Covid-19 để các địa phương thực hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.