Phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em chỉ ở trên văn bản ?

Lê Tân
Lê Tân
21/04/2022 10:58 GMT+7

Thống kê của ngành giáo dục Hải Phòng, từ năm học 2017 - 2018 đến nay có 84 vụ bạo lực học đường từ đơn giản đến nghiêm trọng.

Mới đây, Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng đã tổ chức Hội thảo về công tác An ninh, an toàn trường học, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, nhi đồng và phòng, chống bạo lực học đường năm 2022.

Nữ sinh bị đánh đánh hội đồng đến ngất xỉu

NVCC

Các đại biểu dự hội thảo đánh giá, đây là vấn đề nhức nhối và có mức độ gia tăng mỗi ngày với những hậu quả khó lường.

Ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng, cho biết: "Thời gian qua công tác xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường luôn được quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường hiện vẫn xảy ra ở một số địa phương, cơ sở giáo dục, một số vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần học sinh, môi trường giáo dục và gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội".

Ông Bùi Văn Kiệm đánh giá: "Việc triển khai công tác phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em của ngành giáo dục thành phố trong thời gian vừa qua mới chỉ dừng lại ở việc ban hành các văn bản theo chỉ đạo, việc tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt, chào cờ, chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Nhiều nhà trường vẫn còn xao nhãng và chưa thực sự chú trọng đến công tác này".

Chính vì vậy, Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục cần xốc lại nhận thức, quan điểm. "Việc giáo dục trong nhà trường vẫn còn mang tính hàn lâm, nặng về những phần kiến thức văn hóa, ít có tính ứng dụng và chưa chú trọng việc giáo dục nhân cách cho học sinh”, ông Bùi Văn Kiệm chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.