Phó tướng Sir Alex Ferguson: ‘Chúng tôi biết tuyển Việt Nam rất giàu năng lượng’

27/01/2022 19:34 GMT+7

Thắng đậm 4-0 trên sân nhà sau một thời gian dài xa CĐV nhà, trợ lý HLV tuyển Úc Rene Meulensteen vẫn thể hiện sự tôn trọng rất cao tuyển Việt Nam sau màn trình diễn quật khởi hiệp 2.

“Chúng tôi biết trước tuyển Việt Nam là đội bóng giàu năng lượng. Họ đã hướng đến khác biệt ở trận này khi chuyển sơ đồ từ 5-4-1 sang 5-3-2. Tuyển Úc phải chơi rất quyết liệt ngay từ những phút đầu để khiến Việt Nam chùng xuống.

Tuyển Úc hiểu rằng chúng tôi có thể đánh bại Việt Nam nhờ chất lượng đội hình vượt trội và có thể cụ thể hóa chênh lệch ấy thành kết quả. Các cầu thủ ghi 2 bàn trong hiệp 1 và họ hiểu rằng chúng tôi đủ sức ghi thêm nhiều bàn thắng nữa vào lưới Việt Nam.

Cả 4 bàn thắng Úc có ở trận này được thực hiện rất đa dạng. Đó đều là những tình huống chúng tôi đã tập kỹ trước trận”, trợ lý HLV Rene Meulensteen của đội tuyển Úc chia sẻ sau chiến thắng trước Việt Nam ở lượt trận thứ 7 vòng loại 3 World Cup 2022.

Các cầu thủ tuyển Úc rất thận trọng trước tuyển Việt Nam

VFF

Với thực lực vượt trội, đội tuyển Úc đã đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0, qua đó tiếp tục bám đuổi Nhật Bản và Ả Rập Xê Út cho tấm vé dự World Cup 2022.

Dù thua 0-2 trong hiệp 1, tuyển Việt Nam vẫn chơi rất nỗ lực, tạo ra không dưới 3 cơ hội ăn bàn nguy hiểm trong hiệp 2. Tiếc là những cơ hội như của Công Phượng đã không thành bàn, ngược lại thua thêm 2 bàn từ các quả phản công nhanh.

So với chiến thắng 1-0 ở lượt đi, tuyển Úc đã chơi hay hơn ở trận lượt về trên sân Rectangular. Theo HLV Meulensteen, khác biệt giữa 2 trận nằm ở điều kiện ngoại cảnh.

Các cầu thủ Úc hôm nay đặc biệt hưng phấn khi được trở về thi đấu tại Melbourne, nên nỗ lực nhiều hơn để cống hiến cho khán giả nhà một trận đấu thật hay.

Văn Thanh đi bóng trong vòng vây cầu thủ Úc

VFF

“Ở trận lượt đi, có nhiều yếu tố ngoại cảnh chống lại tuyển Úc như khí hậu nóng ẩm, chất lượng mặt sân, hay sự cổ vũ của khán giả Việt Nam, điều đó tạo ra khác biệt rất lớn khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn.

Tuy nhiên ở trận lượt về, đội Úc đã chơi tấn công trực diện, tạo ra nhiều áp lực để sút tung lưới đối thủ khi trận đấu chưa đi qua giây 30.

Lâu lắm rồi đội tuyển Úc mới được chơi trên sân nhà, có được sự ủng hộ của người thân và bạn bè. Chúng tôi đã không có cảm giác này suốt 2 năm qua”, cộng sự cũ của Sir Alex Ferguson khẳng định.

Quang Hải bị kèm rất chặt

VFF

Vượt qua tuyển Việt Nam, tuyển Úc cắt được chuỗi 3 trận không biết mùi thắng. Đây cũng là màn trình diễn hoàn hảo của Tom Rogic.

Ngôi sao của CLB Celtic chói sáng với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo và 1 bàn thắng bị từ chối. Theo ông Meulensteen, Rogic xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận với bộ kỹ năng quá khác biệt.

“Đội tuyển Úc đã có trận đấu hay, còn với cá nhân Tom Rogic, cậu ấy xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận. Khả năng chọn vị trí, phá bẫy việt vị, kỹ năng xử lý bóng nhanh để tạo ra khác biệt trong những tình huống cụ thể của Rogic rất tuyệt vời.

Rogic đã làm tung lưới đối thủ chỉ sau chưa đến 30 giây. Cậu ấy cũng như tập thể đội Úc đã có 90 phút chất lượng trước tuyển Việt Nam”, trợ HLV tuyển Úc Meulensteen nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.