Phó tổng thống Mỹ tới DMZ

Khánh An
Khánh An
30/09/2022 06:00 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm qua tới thăm khu vực phi quân sự liên Triều (DMZ) và gặp các binh sĩ Mỹ tại trại Bonifas, theo Yonhap.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhấn mạnh chuyến thăm của bà Harris đến DMZ nhằm thể hiện “cam kết vững chắc” của Mỹ đối với an ninh khu vực. Trước đó cùng ngày, bà đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại thủ đô Seoul trong khuôn khổ chuyến công du Nhật Bản và Hàn Quốc. Hai bên đã chia sẻ lo ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên; tái khẳng định mục tiêu chung về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Bà Harris thăm DMZ ngày 29.9

Reuters

Tối qua, quân đội Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo ra biển, vài giờ sau khi bà Harris kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc. Trước đó, ngày 28.9, Triều Tiên cũng phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.