Phó Tổng thống Mỹ lên tàu sân bay tại Nhật cảnh báo Triều Tiên

19/04/2017 15:50 GMT+7

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 19.4 đã nhắc lại cam kết của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương và đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với ‘mối đe dọa cấp bách và nguy hiểm nhất tại khu vực’.

Phát biểu trên tàu sân bay USS Ronald Reagan ở căn cứ hải quân Mỹ tại Yokosuka (Nhật Bản) vào ngày 19.4, ông Pence một lần nữa nhấn mạnh Mỹ và đồng minh đang chuẩn bị đáp trả nguy cơ tấn công từ CHDCND Triều Tiên bằng vũ lực “vượt trội”.

“Liên minh Mỹ - Nhật là nền tảng cho hòa bình, thịnh vượng và tự do ở châu Á - Thái Bình Dương. Và cho phép tôi nhấn mạnh rằng liên minh của chúng ta không bao giờ bị lay chuyển, không bao giờ nhượng bộ mà quyết tâm bảo vệ mọi thứ chúng ta đã cùng nhau xây dựng qua các thế hệ”, ông Pence hứa hẹn.

“Chúng ta sẽ đánh bại bất kỳ cuộc tấn công nào, và đáp trả mọi hành vi sử dụng vũ khí thông thường hoặc nguyên tử với cách phản ứng vượt trội và hiệu quả của Mỹ”, phó tổng thống nhấn mạnh trước hàng trăm lính Mỹ và Nhật Bản có mặt trên hàng không mẫu hạm.

“Mọi phương án đang được cân nhắc“, theo thông cáo từ Nhà Trắng dẫn lời ông Pence.

Được biết ông Pence đã tận dụng hai điểm đến đầu tiên trong chuyến công du châu Á - Thái Bình Dương 10 ngày để nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Trump với các đồng minh nước này trước mối đe dọa từ Triều Tiên.

Phó tổng thống Mỹ nhắc lại hai vụ không kích và ném bom do Mỹ thực hiện tại Syria và Afghanistan gần đây, mà theo ông chính là bằng chứng cho sự cương quyết của Washington.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.