Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định cam kết của Mỹ ở Đông Nam Á

24/08/2021 08:00 GMT+7

Sau cuộc gặp Thủ tướng Lý Hiển Long trong chuyến thăm Singapore hôm 23.8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định: "Chính quyền Mỹ cam kết gắn bó lâu dài với Singapore, Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Bà Harris cho biết đã tái khẳng định "cam kết của Mỹ trong việc hợp tác với các đồng minh và đối tác của chúng tôi ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tự do hàng hải, bao gồm ở Biển Đông" với ông Lý Hiển Long.
Phó Tổng thống Harris là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Đông Nam Á từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1. Sau Singapore, bà đến Việt Nam trong ngày 24.8, trở thành phó tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên làm điều này.
Tổng thống Biden đã đặt ra ưu tiên củng cố vị thế của Mỹ tại châu Á, trong đó có việc xây chắc thêm chặt quan hệ với các nước Đông Nam Á. Với tổng dân số trên 660 triệu người, Đông Nam Á có vị trí chiến lược khi nằm kề Trung Quốc cũng như Biển Đông, một tuyến vận tải thương mại then chốt.

Thủ tướng Lý Hiển Long và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Reuters

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris diễn ra sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken tham dự cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo ASEAN vào đầu tháng 8, và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thăm Việt Nam hồi tháng 7.
Một số chuyên gia nhận định chính quyền của ông Biden đang thể hiện sự cân nhắc thấu đáo trong cách tiếp cận với Đông Nam Á.
Theo bà Angela Mancini, người đứng đầu bộ phận tư vấn thị trường châu Á - Thái Bình Dương của hãng tư vấn Control Risks, chính quyền ông Biden luôn tỏ rõ là quan hệ của Mỹ với Đông Nam Á không chỉ bó hẹp trong cuộc cạnh tranh quyền lực với Trung Quốc mà còn nhiều vấn đề khác có thể được giải quyết thông qua quan hệ tiếp xúc, đối tác năng động, ví dụ như đại dịch Covid-19.
Ông Frank Lavin, nguyên đại sứ Mỹ tại Singapore, nói chuyến thăm của bà Harris là dấu hiệu Washington muốn các nước trong khu vực biết rằng Mỹ vẫn mong muốn vun đắp quan hệ hơn nữa.
Các quan chức cấp cao Mỹ cho hay chuyến thăm của bà Harris tới Đông Nam Á lần này tập trung vào 3 chủ đề chính là y tế toàn cầu, quan hệ đối tác kinh tế và vấn đề an ninh.
Trong đó, bà Harris có thể chuyển đi thông điệp về việc duy trì khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nhấn mạnh rõ cam kết của Mỹ đối với khu vực và tăng cường hợp tác an ninh.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có thể sẽ thăm Việt Nam vào tháng 8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.