Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh: Chính phủ cam kết đảm bảo môi trường đầu tư

22/05/2014 00:15 GMT+7

Chiều 21.5, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh và đại diện một số bộ ngành T.Ư đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Dương, và đi thăm một số khu công nghiệp, doanh nghiệp ở Bình Dương.

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh: Chính phủ cam kết đảm bảo môi trường đầu tư
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm hỏi các chủ doanh nghiệp - Ảnh: Đỗ Trường

Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, ý kiến của các chủ đầu tư KCN, đại diện các hiệp hội, ngành hàng… Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo các bộ ngành T.Ư và tỉnh Bình Dương bằng mọi biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) ổn định sản xuất. Ông yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung xử lý đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho DN khôi phục sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Các cơ quan chức năng Bình Dương cần cung cấp lại các giấy tờ cho DN nghiệp do bị cháy, hư hỏng, mất trong thời gian vừa qua. Hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với DN bằng nhiều hình thức như: Xem xét mức độ thiệt hại để bù đắp cho DN; thông qua các chính sách về thuế, tiền thuê đất để khấu trừ thuế, giãn giảm thuế cho DN. Liên quan đến vấn đề tiền lương cho người lao động, Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ LĐ-TB-XH, Bảo hiểm xã hội VN phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát danh sách, vận dụng các quy định, chế độ để giải quyết tiền lương cho công nhân ở những DN còn khó khăn, chưa phục hồi sản xuất ngay được và phải nghỉ dài ngày. Phó thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật và truy tìm tài sản bị trộm cắp trả lại cho DN. Phó thủ tướng khẳng định: “Chính phủ VN cam kết đảm bảo môi trường đầu tư, không để tái diễn tình trạng như vừa qua để các DN yên tâm sản xuất”.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh làm trưởng đoàn cũng có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai để triển khai quyết định của Thủ tướng về hỗ trợ DN phục hồi sản xuất kinh doanh.

Ông Hàng Vay Chi (người Việt gốc Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Hương, Tổng giám đốc Công ty liên doanh dệt nhuộm Việt Hồng): Các chủ DN bỏ về nước đã trở lại

Trong thời gian vừa qua, KCN Việt Hương chúng tôi bị ảnh hưởng và thiệt hại khá nhiều. Tuy nhiên, sự gắn bó, đồng hành với DN của tỉnh Bình Dương và Chính phủ đã phát huy tác dụng, giúp chúng tôi ổn định sản xuất. KCN Việt Hương có khoảng 80% là các DN Đài Loan, Trung Quốc nhưng đến nay tôi khẳng định 100% DN đã ổn định tình hình, phục hồi sản xuất. Các DN Đài Loan, Trung Quốc tuy có bức xúc nhưng các cấp chính quyền đã nỗ lực tạo điều kiện, trấn an kịp thời nên các chủ DN bỏ về nước đã trở lại và sẽ trở lại đầy đủ vào cuối tháng 5.2014 này. Hiện nay, các anh chị công nhân qua sự cố vừa rồi họ càng gắn bó với DN, trên 95% công nhân chủ động đứng ra bảo vệ các nhà máy, xí nghiệp nơi họ làm việc.

 Là một người gốc Hoa nhưng tôi thấy Nhà nước VN đối xử với chúng tôi không khác gì so với các dân tộc VN cả về mặt pháp luật cũng như tình cảm. Do đó, trong tâm trí tôi luôn tâm niệm tôi là người VN, những bức xúc của những người VN yêu nước khi chủ quyền biển đảo của đất nước bị xâm phạm thì chúng tôi cũng hòa chung vào những dòng tâm tư, tình cảm đó.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.